Nhà máy được xây dựng trên sông Bung (thuộc huyện Nam Giang) gồm hai tổ máy; có tổng công suất lắp máy 156MW, hàng năm phát điện lên hệ thống điện quốc gia, với điện lượng trung bình 586,25 triệu kWh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.932 tỷ đồng (khoảng 261 triệu USD); trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á là 196 triệu USD, nguồn vốn đối ứng khoảng 65 triệu USD. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ phát điện vào tháng 11-2013 và hoàn thành công trình vào tháng 3-2014…
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải lưu ý, việc khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi công trình hoàn thành không chỉ bổ sung nguồn điện cho quốc gia, góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ lưu mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi của tỉnh phát triển. Do vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu nhanh chóng hoàn thành các thủ tục; đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Quảng Nam cần quan tâm đến đời sống của 220 hộ dân trong diện tái định cư (ở hai xã: Tà Bhing và Zuôih) để người dân sớm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất…
Tấn Nguyên