Ðời sống tinh thần của thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng hiện đang bị guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, những mặt trái của cơ chế thị trường chi phối, tác động. Một bộ phận sinh viên đã không giữ được mình, có những biểu hiện suy thoái đạo đức, học hành bê trễ, thậm chí có những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật. Không ít sinh viên sa vào các tệ nạn xã hội, sống buông thả, mất phương hướng. Thấu hiểu thực trạng này, đúng dịp khai giảng năm học mới 2012-2013, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng A tổ chức khóa tu "Khoảng lặng cuộc sống" dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Không chỉ giới hạn ở số lượng gần 700 sinh viên như khóa tu "Tìm lại chính mình" năm trước, khóa tu năm nay, nhà chùa đón nhận tất cả sinh viên đăng ký, đồng thời miễn phí hoàn toàn chi phí ăn, ở cho các khóa sinh. Chính vì vậy, số sinh viên tham dự khóa tu năm nay tăng lên tới 1.080 người.
Chủ đề các buổi tọa đàm của khóa tu năm nay đều do các sinh viên đề xuất. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, rút kinh nghiệm khóa tu năm trước, năm nay nhà chùa sẽ giảng về những vấn đề mà sinh viên quan tâm cũng như những vấn đề gần gũi với các bạn trẻ, với những nội dung thiết thực, bổ ích và hiệu quả nhất. Các vấn đề được nhà chùa thực hiện thuyết pháp lần này tập trung vào các chủ đề tình yêu, hôn nhân và gia đình với các nội dung chính như: thế nào là tình yêu trong sáng, giữ gìn sự thủy chung trong tình yêu, làm gì để vượt qua tâm trạng khổ đau lúc chia tay, có nên sống thử, xây đắp hạnh phúc gia đình, đạo lý làm con, làm vợ, làm chồng, sự lựa chọn con đường đi trong tương lai... kể cả những vấn đề "nhạy cảm" trong xã hội hiện nay như tình trạng nạo phá thai, tình yêu đồng giới... Khóa tu giúp các bạn sinh viên có cơ hội, ý thức tìm lại chính mình, biết thiền định để có khoảng lặng yên bình, từ đó sống lành mạnh, biết yêu thương bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời tự tin trang bị những hành trang, kiến thức cho bản thân hướng tới cuộc sống an lành. Các bài giảng đã đưa giáo lý của nhà Phật đến với sinh viên một cách gần gũi qua những dẫn chứng thực tế và phân tích sâu sắc, từ đó định hướng sinh viên không chạy theo ham muốn, đam mê vô bổ, biết nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện trở thành công dân có ích cho đất nước trong tương lai.
Nguyễn Như Khang, sinh viên Ðại học Bách khoa tâm sự với chúng tôi: "Em thấy khóa tu này rất bổ ích, giúp em quên đi những căng thẳng trong học tập, tỉnh táo hơn trong việc chọn bạn, chọn nghề, chọn lẽ sống phù hợp, thêm hiểu, trân trọng những giá trị cuộc sống, cũng như cách tìm được khoảng lặng trong từng hành động...". Còn Ngô Thị Kiến Ðộ, sinh viên Học viện Kỹ thuật quân sự chia sẻ: "Tham dự khóa tu giúp em biết khám phá sức mạnh nội tâm, cân bằng thân tâm, vượt qua mọi áp lực, vui khỏe; tu tâm, dưỡng tính để thay đổi chính mình và sống tốt hơn". Không ít sinh viên tìm được những giây phút bình an, thư thái tại chốn cửa thiền và những khoảnh khắc tĩnh lặng, giúp các bạn vượt qua những cám dỗ, chiến thắng ham muốn tầm thường, không chùn bước trước khó khăn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Ðồng thời, biết lắng nghe, biết yêu thương, tha thứ, bao dung để xây đắp gia đình hạnh phúc, xã hội bình an.
Nhiều vấn đề tưởng chừng như rất nhạy cảm, nhưng đã được các bạn trẻ trao đổi thẳng thắn với nhà chùa. Các giảng sư phân tích những vấn đề này dưới góc nhìn của giáo lý, không dung tục, khiến các bạn trẻ dễ lĩnh hội. Một trong những đề tài "hot" hiện nay trong đời sống thanh niên là trào lưu "sống thử" được nhiều bạn sinh viên quan tâm. Tham dự khóa tu, các bạn sinh viên đã được giác ngộ rằng, đây là lối sống buông thả của những người không muốn ràng buộc, không có trách nhiệm với nhau; hoặc vì ham muốn và bản năng lôi kéo không cưỡng lại được. Lối sống này du nhập từ phương Tây, không phù hợp văn hóa người Việt trọng tình, trọng nghĩa.
Không khí trao đổi thẳng thắn, hỏi đáp cởi mở đã khiến nhiều sinh viên thỏa mãn với những thắc mắc của bản thân. Ban tổ chức khóa tu cho biết, bên cạnh việc tổ chức định kỳ khóa tu dành cho sinh viên với số lượng đông khóa sinh, nhà chùa dự định sẽ tổ chức ngày tu dành riêng cho sinh viên các trường có nhóm ngành, nghề đặc thù như Ðại học Y, Ðại học Kinh tế quốc dân, Ðại học Bách khoa... để ngày càng nhiều sinh viên biết đến Phật pháp, để ngọn đèn tri thức, thiện tâm trong mỗi người càng tỏa sáng. Ðể từ đó, các bạn trẻ tự tin, vững bước trên đường đời, gặt hái thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.