Mỹ loại bỏ dần bóng đèn dây tóc do Edison sáng chế

Đạo luật mới về tiết kiệm năng lượng được Tổng thống George W. Bush ký ngày 19-12 đòi hỏi các bóng đèn chiếu sáng phải được thiết kế để tiết kiệm 30% năng lượng so với loại hiện dùng. Như vậy, các bóng đèn thiết kế theo kiểu cũ do Thomas Edison sáng chế sẽ bị loại bỏ bởi vì nó không thể đạt được tiêu chuẩn trên.

Các nhà khoa học cho biết, trong số năng lượng các bóng đèn được sử dụng hiện nay tiêu thụ, có đến gần 90% để đốt nóng bóng trong khi chỉ chưa đầy 10% dùng để chiếu sáng.

Để thay thế loại đèn dây tóc, người ta sẽ dùng các bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm năng lượng và các bóng đèn halogen. Những loại này tuy đắt tiền hơn nhưng lại bền gấp 10 lần và tiết kiệm khá nhiều điện.

Vì các bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện và bóng halogen sử dụng phần lớn năng lượng vào việc chiếu sáng nên chúng không tỏa nhiều nhiệt.

Khi Mỹ hoàn tất việc thay thế bốn tỷ bóng điện thì mỗi năm, họ sẽ tiết kiệm được đến hơn 18 tỷ USD.

Ông Randy Moorhead, phó chủ tịch hãng điện tử Philips đồng thời là một chuyên gia sản xuất bóng đèn nói: Người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền.

Theo Liên minh tiết kiệm năng lượng, các bóng đèn tiết kiệm điện cũng sẽ giúp tiết kiệm được đủ điện để dân toàn bang Texas sử dụng trong cả năm và như vậy họ sẽ giảm được 100 triệu tấn carbon dioxide do các nhà máy điện thải ra.

Một thợ sản xuất bóng đèn ở Sylvania nói: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các sản phẩm tiết kiệm tiền, tiết kiệm năng lượng, qua đó giúp chúng ta bảo vệ hành tinh xanh.

Tuy nhiên, những bóng đèn dây tóc chưa ngay lập tức trở thành vật sưu tầm cho các nhà sưu tập. Bởi theo dự luật mới về năng lượng, loại bóng dây tóc 100w đến năm 2012 mới bị cấm sử dụng, sau đó một năm sẽ đến loại bóng 75w và các bóng 40w, 60w sẽ hạn chế sử dụng tiến tới thôi hẳn vào năm 2014.

Australia, Ireland và nhiều nước khác cũng đã sẵn sàng loại bỏ các bóng đèn dây tóc.

Có thể bạn quan tâm