Khi ý Đảng-lòng dân cùng mở đường cao tốc ở phía Tây Bắc tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện các chương trình đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Trong đó tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là những dự án trọng điểm quốc gia.

Người dân chủ động cắt cây bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (đoạn qua phường Chơn Thành).
Người dân chủ động cắt cây bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành (đoạn qua phường Chơn Thành).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định: Nếu như hạ giao thông là nhiệm vụ “then chốt” trong phát triển hạ tầng thì công tác giải phóng mặt bằng là “then chốt của then chốt”.

Ngoài những công trình trọng điểm quốc gia tại khu vực phía Đông, Đồng Nai đang dồn toàn lực, từ nhân lực đến vật lực, để đẩy nhanh tiến độ thi công hai công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia ở phía Tây Bắc là: Dự án đường cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành và Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. Bởi đây là những tuyến giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Hiện nay tỉnh đã chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nhà thầu uy tín và tăng cường giám sát tiến độ thi công.

bai-161-anh-2-don-vi-thi-cong-day-nhanh-tien-do-khu-tai-dinh-cu-du-an-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-1962.jpg
Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Trên các công trường, không khí lao động diễn ra khẩn trương với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc hoạt động liên tục, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch. Khi hoàn thành, hai tuyến cao tốc này sẽ mở ra không gian phát triển mới, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế-xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả khu vực nói chung.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành dài 59,2km, trong đó đoạn qua xã Nha Bích và phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai dài 7,1km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, tổng kinh phí 1.474 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai đoạn 2024-2026. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kết hợp với tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Đồng Nai), tạo thành các trục giao thông huyết mạch, có ý nghĩa chiến lược, kết nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành và hàng loạt tuyến cao tốc, cảng biển, rút ngắn thời gian di chuyển, chi phí vận tải và bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Phạm Quang Đỉnh, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết: “Dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đoạn đi qua phường Chơn Thành đã bàn giao mặt bằng sạch đạt hơn 70%, xã Nha Bích bàn giao mặt bằng sạch đạt 60 %. Đơn vị thi công dự án đang triển khai 3 mũi thi công.

Thực hiện dự án cao tốc, tại địa bàn phường Chơn Thành và xã Nha Bích có tổng diện tích ảnh hưởng phải thu hồi 838.619,9m2, gồm đất của 218 hộ, cá nhân. Xác định, công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định đến tiến độ của dự án, do đó, các địa phương có cao tốc đi qua đã chủ động thành lập các tổ kiểm kê. Ban ngày, các tổ đến cơ sở thực hiện công tác kiểm đếm từng hộ. Ban đêm, cán bộ, nhân viên của trung tâm tập trung tại cơ quan để cập nhật, thống kê số liệu.

Ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chơn Thành cho biết: Xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, địa phương đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định, chính sách liên quan dự án nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Căn nhà cấp 4 và toàn bộ diện tích khoảng 1ha cao su của gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở phường Chơn Thành ảnh hưởng 100% khi dự án cao tốc đi qua, do vậy buộc phải tháo dỡ nhà, cắt cây cao su. Nhờ được lãnh đạo phường cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức họp dân thông tin về dự án và chủ trương hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, đoàn công tác đến từng hộ ảnh hưởng tuyên truyền cụ thể để bà con nắm rõ nên các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đồng tình ủng hộ.

Bà Trần Thị Bắc ở ấp Cầu Ngang, xã Nha Bích cho biết: “Gia đình tôi chỉ có căn nhà cấp 4 khoảng 150m2 và tổng diện tích đất hơn 480m2. Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành đi qua buộc phải tháo dỡ nhà và bàn giao hơn 300m2 đất. Đến nay, gia đình tôi đã phối hợp đoàn công tác thực hiện xong việc kiểm kê. Chúng tôi đang chờ được bố trí tái định cư, sẵn sàng cho cuộc sống mới”.

bai-161-akhu-tai-tinh-cu-phuc-vu-du-an-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-5931.jpg
Khu tái tịnh cư phục vụ Dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đoạn đi qua phường Đồng Xoài đã hoàn thành sẵn sàng đón nhân dân về ở.

Ông Nguyễn Văn Đức cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi bởi dự án cao tốc đi qua sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giao thông thuận lợi, kinh tế, thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển không chỉ tốt cho tương lai con cháu sau này mà chỉ vài năm nữa, khu vực Đông Nam Bộ cũng sẽ có bước phát triển vượt bậc. Do vậy, chúng tôi phối hợp cơ quan nhà nước kiểm đếm tài sản ngay để sớm giải phóng mặt bằng”.

Tại Dự án Cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài 128,8km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài khoảng 101km, với tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng. Tổng diện tích thu hồi là 940,68 ha với 4.285 thửa, với khoảng 2.200 hộ dân ảnh hưởng.

Để công tác giải phóng mặt bằng diễn ra đúng tiến độ, tỉnh Đồng Nai đã phát động “Chiến dịch Quang trung” nhằm tập trung nguồn lực, thần tốc đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hoàn thành vào cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết: Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh đã đề nghị các sở ngành phải áp dụng “luồng xanh” xử lý phản hồi trong vòng 24 giờ khi nhận được báo cáo từ địa phương, cần được hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chậm trễ; mọi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, công bằng và đúng pháp luật, đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu.

bai-161-anh-4-lanh-doa-tinh-dong-nai-khen-thuong-cac-ho-dan-tien-phong-nhan-tien-den-bu-141.jpg
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khen thưởng các hộ dân tiên phong nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến nay dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao khoảng 90% mặt bằng. Đây là thành quả của sự quyết tâm chính trị và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Từng cán bộ, từng tổ công tác đã không quản ngày đêm bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, những tuyến cao tốc không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm