Thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, Tổng công ty Khí Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm gia tăng sản lượng khí, ưu tiên cung cấp khí để sản xuất điện, phân đạm và phục vụ các hộ sản xuất công nghiệp quan trọng như thép, gốm sứ, các khu công nghiệp... Trước nhu cầu ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ, PV Gas hiện đang tích cực triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng và các đàm phán thương mại để có thể nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào năm 2012, với mục tiêu chủ yếu là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo nguồn cung khí ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước, đặc biệt là cho nhu cầu phát điện.
Theo kế hoạch, tiến độ của Dự án sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 LNG sẽ được nhập về thông qua kho nổi chứa và tái hóa khí bắt đầu từ năm 2012 đến năm 2015 với khối lượng dự kiến tới một triệu tấn LNG/năm. Giai đoạn 2, khí sẽ được nhập thông qua hệ thống kho cảng trên bờ vào năm 2015 theo hợp đồng nhập khí dài hạn có thể đến 20 năm. Trong giai đoạn này, khối lượng nhập khẩu dự kiến tối thiểu là một triệu tấn/năm trong thời gian đầu và sau đó sẽ tăng lên từ ba đến sáu triệu tấn/năm, tùy thuộc vào sự phát triển của thị trường khí trong nước.
Tổng Giám đốc PV Gas Ðỗ Khang Ninh, cho biết, hiện nay PV Gas đang khẩn trương triển khai dự án giai đoạn 1 đồng bộ từ khâu tìm kiếm nguồn cung LNG, xây dựng kho cảng và phát triển thị trường tiêu thụ LNG nhập khẩu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, PV Gas cũng đang quan tâm và thảo luận việc hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực LNG để cùng PV Gas triển khai dự án, bảo đảm đạt hiệu quả tối ưu nhất.
Tín hiệu vui của thị trường LNG trong nước là việc PV Gas đã ký Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp LNG giữa PV Gas và Công ty Ðiện lực Hiệp Phước vào ngày 7-7 vừa qua. Nhà máy điện Hiệp Phước cũng được PV Gas định hướng trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng LNG nhập khẩu để phát điện. Ðây là tiền đề để hai bên đi tới một thỏa thuận mua bán dài hạn, theo đó PV Gas sẽ cung cấp LNG nhập khẩu cho nhà máy điện của Công ty Ðiện lực Hiệp Phước với khối lượng khoảng 600 triệu m3/năm, trong 20 năm.
Công trình đường ống cung cấp khí cho Nhà máy điện Hiệp Phước đã thực hiệp cấp khí cho nhà máy từ tháng 10-2009. Hiện nay, Nhà máy điện Hiệp Phước đang có kế hoạch mở rộng nhà máy, tăng công suất phát điện thêm 750 MW. Ðây là một bước tiến quan trọng của PV Gas nhằm phát triển thị trường khí thiên nhiên sạch, phục vụ nhu cầu phát triển của TP Hồ Chí Minh, góp phần tăng trưởng nguồn điện năng nói riêng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nói chung.