“Khi trâu bò chết mới tập trung chỉ đạo”

NDĐT - Đó là nhận xét của ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trước việc một số địa phương trong tỉnh thiếu chủ động phòng chống rét cho đại gia súc.

Tuyên truyền nên sớm hơn

Tính đến cuối ngày 14-1, tỉnh Lào Cai có hơn 1.132 gia súc bị chết rét, đói. Huyện Văn Bàn thiệt hại nặng nề nhất, số gia súc chết lên tới gần 300 con, đặc biệt phần lớn đều là trâu bò khỏe mạnh. Trong khi đó, huyện Mường Khương chỉ có 52 con chết.

Lý giải cho sự chênh lệch trên, các địa phương cho rằng do dân trí đa phần còn thấp, chưa thực hiện đúng như chỉ đạo. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh thì tỏ ra khá gay gắt trước sự chủ quan, thiếu chủ động của các cấp huyện, xã và cả người dân.

Tại cuộc họp tìm kiếm biện pháp phòng chống rét cho đại gia súc do Sở NN&PTNN tỉnh Lào Cai tổ chức sáng 15-1, vẫn ông Nguyễn Thanh Dương, bức xúc: “Các đồng chí đừng đổ lỗi do trình độ dân trí của người dân còn thấp. Thực tế cho thấy một số địa phương thường không chủ động chống rét, đợi đến khi trâu bò chết mới tập trung chỉ đạo”.

Ông Dương cũng nói: “Theo dõi qua truyền hình, tôi thấy nhiều chuồng trại ở huyện Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn chưa được che chắn”.

Trước đợt rét, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh và sở NN&PTNN Lào Cai đã phát đi nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cách che chắn chuồng trại bảo vệ gia súc trong mùa rét. Tuy nhiên, việc thực hiện chưa được triệt để. Giám đốc sở NN&PTNN Lào Cai, ông Ma Quang Trung thừa nhận việc người dân chưa nhận thức đúng việc chống rét cho gia súc là “do lỗi của chúng ta, đừng đổ hết lỗi cho người dân”.

Ông Trung nêu hiện tượng “một số cán bộ tăng cường từ tỉnh, huyện xuống cơ sở chỉ đạo tỏ ra khá quan liêu. Thấy chuồng trại hở thì chỉ đưa tay bảo che chắn lại rồi bỏ đi, xem như đã hết trách nhiệm”.

Ông Phúc, Phó Chủ tịch hội nông dân tỉnh Lào Cai cho rằng việc tuyên truyền chưa thực sự đúng thời điểm, “Việc tập trung chỉ đạo dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại đáng ra phải được tiến hành cách đây mấy tháng, chứ bây giờ đang mưa rét lại đi tuyên truyền dự trữ thức ăn khô”. Thêm vào đó, với người dân lúc này, bỏ thêm vài trăm nghìn gia cố chuồng trại cũng là một vấn đề lớn. Cho đến nay, tỉnh mới chỉ bàn hỗ trợ các hộ dân khi trâu bò đã chết mà chưa có chính sách phòng chống rét ngoài việc tuyên truyền, chỉ đạo.

Đến 20-1, các chuồng trại gia súc phải được che kín

Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã kêu gọi các địa phương và người dân phải tích cực hơn trong việc chống rét, bổ sung dinh dưỡng cho trâu bò. Cụ thể là đến ngày 20-1, phấn đấu tất cả các chuồng trại gia súc phải được che kín, đồng thời dự trữ cỏ, rơm khô và tổ chức nấu cháo cho bê nghé trong những ngày rét.

Trước mắt, Giám đốc sở NN&PTNT Ma Quang Trung đề nghị UBND tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ bạt che chuồng, thức ăn gia súc cho người dân các xã 135. Các địa phương không thuộc diện này sẽ dùng ngân sách dự phòng năm 2011 để chống rét cho gia súc. Ngoài ra cần thống kê phải xác định rõ nguyên nhân chết, khống chế được hiện tượng khai man nhận tiền hỗ trợ.

Ông Trung cũng kiến nghị “nên giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ tăng cường. Mỗi cán bộ phải đảm nhiệm một số lượng công việc nhất định, đến khi làm xong mới được rút về”. 

Có thể bạn quan tâm