Thậm chí, dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2017 đều có thể đạt được, trong đó có tới 5 chỉ tiêu sẽ vượt kế hoạch đề ra.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế tại hội thảo đã không ngần ngại cảnh báo: Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% nhưng phải không được phá vỡ bốn mục tiêu khác, gồm kiểm soát ngân sách chặt chẽ; cải cách bộ máy; tái cấu trúc nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này phụ thuộc vào nghệ thuật điều hành chính sách. Việc nới lỏng chính sách tài khóa thông qua mở rộng đầu tư và nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua mở rộng tín dụng trong điều kiện lạm phát thấp hiện nay tuy có thể giúp đạt được mức tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay nhưng những tác động tiêu cực của chính sách này tới nền kinh tế thường có độ trễ (trong hai đến ba năm tới). Lạm phát hiện nay dù đang ở mức thấp nhưng cũng cần chú ý các cân đối vĩ mô khác như cán cân thanh toán, dự trữ ngoại tệ, bội chi ngân sách nhà nước, nợ công... vốn chưa thật sự vững chắc.
Tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt được mục tiêu đề ra nhưng quan trọng là phải tạo đà cho một giai đoạn phát triển kinh tế ổn định ở mức cao và bền vững trong những năm sau. Với điều kiện ngân sách hạn hẹp, việc khơi thông các nguồn lực trong xã hội bằng các cơ chế, chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vô cùng quan trọng.
Các cơ chế, chính sách này phải bảo đảm tạo niềm tin và sự hưng phấn cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, loại bỏ các rào cản không cần thiết của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thời gian qua là không thể phủ nhận.
Song, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, những cải cách này mới chỉ tập trung chủ yếu ở khâu gia nhập thị trường, trong khi đó các khâu khác trong quá trình sản xuất kinh doanh như cạnh tranh, rút lui khỏi thị trường… vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy rất cần triển khai đồng bộ các giải pháp một cách hiệu quả, thậm chí không chỉ đổi mới những cơ chế, chính sách hiện có mà còn cả xây dựng những cơ chế, chính sách mới đón đầu những mô hình đầu tư kinh doanh mới, sáng tạo, dựa trên những công nghệ cao, phù hợp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Kích thích tăng trưởng kinh tế phải huy động mọi nguồn lực trong xã hội, chứ không phải trông chờ vào nguồn lực từ ngân sách nhà nước.