Có được sự ổn định trên là do sự nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PV) và nhà Tổng thầu EPC, Lilama trong việc đưa nhà máy khí điện Cà Mau và nhiệt điện Uông Bí mở rộng vào vận hành ổn định.
Nhà máy khí điện Cà Mau đã được Lilama bàn giao cho chủ đầu tư PV và đang chạy ổn định ở mức công suất 500 MW. Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng cũng đã phát điện lúc cao nhất lên đến 312 MW, vượt công suất thiết kế 12 MW với lò hơi được đốt 100% than. Theo yêu cầu của EVN, nhà máy hiện đang cung cấp điện lên lưới với công suất từ 250 MW đến 300 MW.
Như vậy, hai nhà máy khí điện Cà Mau và nhiệt điện Uông Bí mở rộng đã cung cấp ổn định cho lưới điện quốc gia 800 MW, góp phần cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
* Bao hơi tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 sáng 12-7 đã được lắp đặt an toàn vào vị trí ở độ cao 54 m so với mặt đất. Theo dự kiến, cuối tháng 11 đầu tháng 12, dự án sẽ hoàn thành lắp đặt kết cấu và thử áp lực bao hơi, để tiếp tục lắp đặt hệ thống ống dẫn hơi, bộ tỏa nhiệt và các thiết bị phụ trợ.