Huyện Chợ Mới là một trong những cái nôi cách mạng vùng đất An Giang và đồng bằng sông Cửu Long. Với tính cách, truyền thống của người dân vùng đất anh hùng, Chợ Mới đã trở thành điểm sáng trong các phong trào cách mạng từ những năm đầu giải phóng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Chợ Mới có những hành động thiết thực. Đồng chí Tô Văn Chấn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Chúng tôi luôn quán triệt anh em, học tập Bác phải học từ những cái nhỏ nhất, đừng chỉ chăm chăm về những điều to tát. Học rồi làm theo, chỉnh sửa ngay bản thân bằng những điều tốt, điều hay hằng ngày với phương châm "Ba không, ba cần, ba quyết tâm".
Ba không là: Không gây phiền hà, nhũng nhiễu dân; không thờ ơ thiếu trách nhiệm với dân; không đưa và nhận hối lộ. Ba cần là: vui vẻ, lắng nghe, học hỏi dân; xin lỗi và cám ơn dân khi được góp ý, phê bình; vận động dân cùng lo, cùng làm vì cộng đồng. Ba quyết tâm là: Quyết tâm phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nói đi đôi với làm; quyết tâm xây dựng Chợ Mới văn minh, giàu đẹp. Đồng chí Tô Văn Chấn dẫn chúng tôi thị sát Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Nơi này vốn là một trong những địa chỉ mà người dân kêu ca về thủ tục hành chính, về thái độ ứng xử. Văn phòng tươm tất, sạch sẽ, hàng ghế cho bà con ngồi chờ không vết bụi. Trên tường là danh sách hướng dẫn thủ tục và tấm bảng mi-ca đỏ với dòng chữ: "Ba không, ba cần, ba quyết tâm".
Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Văn Viễn cho biết: "Từ khi thực hiện phương châm hành động nói trên, anh em trong chi bộ và cán bộ viên chức đều có sự chuyển biến lớn. Điển hình là thái độ niềm nở, nụ cười luôn thường trực khi tiếp xúc với bà con. Mấy tháng nay, anh em còn thực hiện mô hình "đo đất tận ruộng, cấp giấy tận nhà, không tiền trà nước" vào ngày nghỉ để hỗ trợ những gia đình khó khăn, không có điều kiện đến văn phòng làm thủ tục đất đai.
Đến nay đã có 27 hộ được hỗ trợ từ mô hình trên. Phong trào không để hồ sơ trễ hẹn cũng đã thành công khi từ cuối năm 2014 đến nay Chợ Mới không có bất kỳ hồ sơ đất đai trễ hẹn với nhân dân".
Tại buổi sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở xã Long Điền B, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phan Hồng Phước đề nghị: "Chúng ta đã qua một năm triển khai phương châm hành động "ba không, ba cần, ba quyết tâm", vậy từng ấp chưa làm được gì, cần phân tích cho rõ tại sao. Không kể lể thành tích".
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp Long Tân Lê Văn Ghi trình bày: "Từ đầu năm đến nay, ấp vận động bà con mua được một xe cứu thương miễn phí giá 700 triệu đồng, thu thuế phi nông nghiệp hoàn thành trong một tuần. Trình độ bà con chưa cao, cho nên anh em đã soạn các mẫu đơn, đánh máy vi tính sẵn, bà con đến thì mình đánh tên, địa chỉ luôn trên máy, in ra và ký, vừa bảo đảm thủ tục hành chính, vừa giúp bà con hoàn thành thủ tục nhanh gọn".
Bí thư chi bộ ấp Long Thuận tiếp lời: "Với chúng tôi khi dân gọi điện, cán bộ ấp có mặt ngay để giải quyết tất cả thủ tục hành chính. Do vậy, ấp hoàn thành tốt các công việc đúng yêu cầu, không có đơn khiếu kiện". Ấp Long Thành có phong trào "Chào cờ đầu tuần" được duy trì tốt, phong trào "Cùng lo, cùng làm, cùng chung sức cộng đồng" đã triển khai đến bà con trong ấp thực hiện...
Kết thúc buổi họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phan Hồng Phước kết luận ngắn gọn: "Cái gì đạt tốt thì phấn đấu, chưa thì cố tìm cách khắc phục. Trong đợt tổng kết sau, từng ấp, từng chi bộ bắt buộc phải có thêm một phong trào hành động mới gắn với phương châm hành động "ba không, ba cần, ba quyết tâm" mà huyện đề ra".
Sau phiên họp, đồng chí Phan Hồng Phước chia sẻ: "Xã Long Điền B không giàu, vẫn sản xuất nông nghiệp là chính, nhưng từ khi phát động phong trào học tập, làm theo Bác với phương châm "ba không, ba cần, ba quyết tâm" đã có nhiều kết quả đáng mừng. Trong xây dựng nông thôn mới, bà con đóng góp 27 tỷ đồng. Có thêm hai chiếc xe cứu thương tiêu chuẩn trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Hàng rào, cột cờ, đèn đường liên ấp đều bảo đảm 100%...".
Đáng chú ý là phong trào mỗi tháng, một đảng viên vận động một người thân mua một bảo hiểm y tế và lập quỹ xoay vòng mua bảo hiểm y tế của cán bộ đảng viên xã, ấp. Nhờ hai phong trào này mà Long Điền B có đến 66% số người dân có bảo hiểm y tế. Trong phong trào cán bộ lãnh đạo giúp một hộ đặc biệt khó khăn, hai đồng chí Bí thư, Chủ tịch xã gương mẫu giúp 300 nghìn đồng/hộ/năm. Đến nay, tất cả cán bộ xã có điều kiện gia đình khá giả đều thực hiện mô hình giúp hàng chục hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống,...
Chia tay huyện Chợ Mới, vùng đất anh hùng, tôi nhớ mãi câu nói của đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tô Văn Chấn: "Bác Hồ vĩ đại, cho nên học Bác phải học cả đời. Làm theo Bác Hồ chỉ mong là làm người tốt, người có ích cho Đảng, cho đất nước. Vậy nên, chúng ta xây dựng nên một khẩu hiệu hành động thì phải hướng đến thói quen sinh hoạt hằng ngày và đích đến là hành động thực tiễn trong cuộc sống".