ND- Ngày 23-8, tại Ðồng Nai, Tổng công ty Ðiện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) khánh thành Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 sau bốn tháng đưa chu trình hỗn hợp vào vận hành.
Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 1 được xây dựng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai, có tổng công suất 462,8 MW, hằng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia từ 2,2 đến 2,5 tỷ kW giờ điện, sử dụng nguồn nhiên liệu chính từ khí tự nhiên cung cấp từ các mỏ thuộc bể Cửu Long và Nam Côn Sơn và nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Ðây là dự án nằm trong tổng sơ đồ điện 6 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do PV Power làm chủ đầu tư và Liên danh Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) làm tổng thầu EPC với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng.
Nhân dịp này, PVN cũng đã tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý do Ðảng và Nhà nước trao tặng cho các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây lắp và đưa vào vận hành ổn định Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1, trong đó có hai Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân và 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
* Ngày 22-8, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Ðầu tư xây lắp khí (PVID) thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam cùng các đối tác và nhà thầu Bauhuis International B.V đã khởi công và phát động thi đua xây dựng Nhà máy Bọc ống Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ðây là nhà máy cơ khí bọc ống đầu tiên xây dựng ở nước ta có quy mô lớn, tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng được xây dựng trên tổng diện tích 70 nghìn m2. Với dây chuyền hiện đại của Hà Lan, sử dụng các công nghệ tiên tiến như bọc ống chống ăn mòn FBE, ba lớp PE/PP và bọc bê-tông cho các loại ống có đường kính từ 6 đến 48 inh, công suất trung bình trong điều kiện làm việc một ca là 240 km ống bọc/năm, đáp ứng được phần lớn nhu cầu trong nước đối với loại sản phẩm đặc biệt này. Mục tiêu chính của dự án là cung cấp dịch vụ bọc ống và gia tải ống cho các đường ống dẫn dầu khí, dẫn xăng dầu trên bờ và ngoài khơi tại Việt Nam mà hiện nay ta đang phải thuê thực hiện ở nước ngoài với chi phí hàng trăm triệu USD mỗi năm; tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá thành có tính cạnh tranh trong thị trường khu vực. Dự án còn tạo điều kiện cho các kỹ sư và kỹ thuật Việt Nam được tiếp cận với những công nghệ mới, góp phần nâng cao khả năng và trình độ khoa học kỹ thuật của ngành.
Nhân dịp này, PVID cũng đã ký bản ghi nhớ về giao thầu dịch vụ cung cấp và bọc ống cho dự án Hải sư trắng - Tê giác trắng trị giá 15 triệu USD với Công ty tư vấn Quản lý Dự án khí và ký hợp đồng tín dụng trị giá 351 tỷ đồng với Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) để bảo đảm nguồn vốn cũng như hiệu quả và tiến độ đầu tư của dự án.
Theo cam kết thi đua được ký tại lễ khởi công, nhà máy sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành chạy thử trong tháng 5-2010.