“Mẹ Tơm” sinh năm 1880, ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, mất ngày 10-5-1953, ký táng tại quê nhà. Ghi nhận đóng góp của mẹ, Đảng, nhà nước đã tặng Bằng có công với nước, công nhận thiết chế vật chất của gia đình là Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.
Tri ân những người có công với nước, đầu năm 2011, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch huyện Hậu Lộc khởi dựng nhà lưu niệm di tích lịch sử cách mạng của gia đình bà Nguyễn Thị Quyển (tức mẹ Tơm) nhằm phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống lịch sử cho cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đến nay công trình đã hoàn thành, được đưa vào khai thác với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà nước, các doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài tỉnh cùng cháu, chắt mẹ Tơm ủng hộ, đóng góp.
Nhà lưu niệm, quần thể di tích lịch sử cách mạng mẹ Tơm là nơi trưng bầy những kỷ vật gắn liền cuộc đời những nhân vật, giai đoạn lịch sử từ khi có Đảng lãnh đạo trở thành địa chỉ văn hóa, điểm đến của đông đảo nhân dân trong tỉnh và khách thập phương.