Khánh thành công trình trùng tu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt

NDO -

NDĐT - Chiều 25-4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu di tích lịch sử cách mạng Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và hơn 300 cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt tham dự lễ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các cựu tù yêu nước tham quan khu di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các cựu tù yêu nước tham quan khu di tích Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được triển khai từ năm 2013, có tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính: tu bổ, phục dựng nhà lao, nhà hướng nghiệp; phục hồi nội nhất nhà lao; sưu tầm, trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu về nhà lao; tái hiện khung cảnh sinh hoạt và những cuộc đấu tranh tiêu biểu của tù nhân qua hình tượng…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định: “Di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là minh chứng cho truyền thống cách mạng anh hùng, bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam; một trong những “địa chỉ đỏ” trên vùng đất nam Tây Nguyên. Việc trùng tu công trình, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước cho nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây không những là nơi sinh hoạt truyền thống cách mạng, mà còn là điểm tham quan, học tập của nhân dân và du khách”.

Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, tên gọi trước đây là Trung tâm giáo huấn thiếu nhi Đà Lạt, do chính quyền Mỹ-ngụy dựng lên trong giai đoạn 1971-1973, nhằm giam giữ, chia cắt các chiến sĩ nhỏ tuổi ra khỏi môi trường cách mạng. Tại đây, đã hình thành nhà tù kiên cố, với bộ máy cai trị chặt chẽ, cùng những cuộc tra tấn hà khắc. Tên gọi Trung tâm Giáo huấn chỉ là vỏ bọc được đưa ra để che lấp tính chất của một nhà giam. Với tinh thần cách mạng kiên cường, bất khuất và bản lĩnh táo tạo, các tù nhân nhỏ tuổi đã biến nơi đây thành trường học cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh quyết liệt, như: phong trào đấu tranh chống chào cờ, tự mổ bụng, phong trào tổ chức diệt ác, nổi dậy làm chủ nhà lao, phong trào vượt ngục tập thể…

Năm 2009, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, tập thể cựu tù chính trị và bốn đồng chí cựu tù nhân của Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khánh thành công trình trùng tu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ảnh 1

Các cựu tù yêu nước đến với di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt.

Khánh thành công trình trùng tu di tích lịch sử Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ảnh 2

Khu vực tái hiện cảnh tra tấn tù nhân.