Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã gửi Lễ và Lẵng hoa kính dâng lên Bà Hoàng Thị Loan.
Dự lễ, có: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế, Ðồng Tháp. Về phía tỉnh Nghệ An, có Bí thư Tỉnh ủy Phan Ðình Trạc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân và dòng họ Hà tại xã Kim Liên, huyện Nam Ðàn, cùng đông đảo nhân dân địa phương.
Ðọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phan Ðình Trạc nêu rõ: Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18-7-2003 với 10 dự án thành phần. Sau một thời gian thực hiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành; trong đó việc bảo tồn, tôn tạo Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án. Nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, là sự kiện trọng đại và thiêng liêng, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với người Mẹ Làng Sen đã có công sinh thành, nuôi dưỡng người con ưu tú cho đất nước; thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Qua một năm xây dựng, các công trình bảo tồn, tôn tạo Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan đã hoàn thành các hạng mục theo dự án, với diện tích rộng 65,2 ha. Khu mộ có cổng đón và cổng kết; đoạn đường từ cổng đón đến cổng kết dài 1.260 m; từ cổng đón lên đến mộ Bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc, từ mộ xuống đến cổng kết có 242 bậc, ghép đá vuông vức, lan can uốn lượn theo nếp núi, xen kẽ là những giàn hoa được bố trí làm nơi nghỉ chân cho du khách... Từ cổng đón đi lên vài trăm mét có ngôi mộ cụ Hà Thị Hy (bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh) cũng được tôn tạo đẹp. Ðường đi lên từ mộ cụ Hà Thị Hy đến mộ Bà Hoàng Thị Loan được đặt 33 đóa hoa sen bằng đá, tượng trưng cho 33 năm của cuộc đời Bà, mỗi đóa sen là một ngọn đèn tỏa sáng lung linh. Tại nền sân thượng hình bán nguyệt trước ngôi mộ dựng một tấm bia lớn bằng đá đen tạc tiểu sử và công lao của Bà Hoàng Thị Loan.
Phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành, thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng biểu dương Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tu bổ, tôn tạo Khu di tích Kim Liên và Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan... Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức, quản lý, hướng dẫn cho khách đến tham quan một cách chu đáo, lịch sự, văn minh. Không ngừng góp phần giáo dục truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc ta, giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam phát huy lòng tự hào và truyền thống cách mạng của quê hương, của đất nước và quyết tâm hành động cách mạng thực hiện bằng được ước mơ, hoài bão mà lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Việc giữ gìn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa Khu di tích Kim Liên và Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan cần gắn với việc tổ chức thực hiện 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' một cách thiết thực, phù hợp, sáng tạo và có hiệu quả cao nhất; góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị của chúng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh...
Trước buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Ngày 3-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên- Huế và Trường đại học Khoa học Huế phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với chủ đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình đi tìm đường cứu nước'. Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà giáo, cán bộ nghiên cứu đã tham luận và trao đổi nhiều nội dung: Thời gian 10 năm Bác Hồ cùng gia đình sống, hoạt động và tham gia các phong trào yêu nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng yêu nước và thôi thúc ý chí ra đi tìm đường cứu nước; hành trình cứu nước của Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh); cung cấp tư liệu, hiện vật liên quan đến giai đoạn 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1911- 1941)...