Khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm và Nhà bia tưởng niệm 80 Anh hùng, liệt sĩ

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 23/7, Đồn Biên phòng Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã khánh thành công trình nâng cấp, chỉnh trang Đài tưởng niệm tri ân 13 Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tại thôn Cù Bai, và Nhà Bia tưởng niệm tri ân 67 Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Dân Chủ ở xã Hướng Lập. 
0:00 / 0:00
0:00
Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chỉnh trang Đài tưởng niệm tri ân 13 Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang.
Lễ khánh thành công trình nâng cấp, chỉnh trang Đài tưởng niệm tri ân 13 Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân vũ trang.

Trong những năm chiến tranh, từ năm 1967 đến năm 1972, khu vực Đồn biên phòng Hướng Lập (Cù Bai) đóng quân nằm ngay trên đường Trường Sơn, là trọng điểm luôn bị bắn phá ác liệt, được mệnh danh là “cửa tử”, “chảo lửa”. Quân đội đế quốc Mỹ và chính quyền miền nam cũ xem nơi này là “yết hầu Cộng sản” nên đã trút xuống hàng ngàn tấn bom đạn hòng ngăn chặn sự chi viện lực lượng của của miền bắc cho tiền tuyến miền nam. Trong thời gian 6 năm, từ 1967 đến 1972 vừa bám trụ mặt trận vừa chiến đấu, có 13 chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã anh dũng hy sinh ở trọng điểm này.

Tại ngã ba Dân Chủ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, là điểm giao giao nhau của tuyến đường 10 từ bắc vào nam; tuyến đường Trường Sơn ra bắc và đường mòn bản Tà Păng từ nước bạn Lào qua Việt Nam. Đây là trạm dừng chân của bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến nằm trên trục đường Trường Sơn năm xưa. Nơi đây đã in dấu sự hy sinh anh dũng của 78 liệt sĩ thanh niên xung phong N237, Ban xây dựng 67 của tỉnh Thanh Hóa trong những năm chiến tranh ác liệt, họ đã sống, chiến đấu, lao động và hy sinh để bảo đảm mạch máu giao thông đường Trường Sơn huyết mạch bắc - nam luôn được thông suốt.

Tổng số tiền tôn tạo hai công trình được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và hằng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng đoàn thanh niên địa phương.

Khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm và Nhà bia tưởng niệm 80 Anh hùng, liệt sĩ ảnh 1

Nhà Bia tưởng niệm tri ân 67 anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Dân Chủ vừa được tôn tạo.

Dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập thăm hỏi, tặng quà 7 gia đình thân nhân liệt sĩ do đơn vị đỡ đầu trên địa bàn 2 xã Hướng Lập và xã Hướng Việt; 1 đồng chí cán bộ là thương binh và 3 đồng chí cán bộ là con thương binh đang công tác tại đơn vị. Đồng thời phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đánh giá việc làm trên của Đồn Biên phòng Hướng Lập rất ý nghĩa, thể hiện rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” của dân tộc Việt Nam. Đài tưởng niệm và Nhà bia tưởng niệm ở trên là địa chỉ đỏ trên cung đường Trường Sơn huyền thoại, hằng năm thu hút đông đảo các cán bộ, chiến sĩ cựu thanh niên xung phong cũng như du khách đến thăm viếng, tri ân.