Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như vai trò của việc hợp tác, trao đổi lý luận giữa hai Đảng cầm quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng hội kiến Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi. (Ảnh: VI SA)
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng hội kiến Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi. (Ảnh: VI SA)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 6-11/9/2026, sáng 8/9, tại Đại Lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đã có cuộc hội kiến với đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng một số thành viên trong Tổ biên tập và Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại buổi hội kiến, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khái quát những thành tựu quan trọng của lý luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay; khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, được bạn bè quốc tế và nhiều chính đảng trên thế giới đánh giá cao.

Thông tin về việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tích cực triển khai Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) nội dung đặc biệt quan trọng phục vụ chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội XV của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn học tập, tham khảo kinh nghiệm quý báu và phương thức triển khai của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình xây dựng, ban hành "Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc" (Nghị quyết lịch sử thứ ba).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như vai trò của việc hợp tác, trao đổi lý luận giữa hai Đảng cầm quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời khẳng định, sau chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, sâu sắc và thực chất hơn.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đồng chí Lý Thư Lỗi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương Trung Quốc phối hợp, cử báo cáo viên cung cấp thông tin sâu sắc về tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và các mục tiêu đến năm 2035, 2049; chủ động phối hợp chuẩn bị cho Hội thảo lý luận lần thứ 21 giữa hai Đảng với chủ đề “Đô thị hóa và quản lý thành thị”; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh trao đổi lý luận về công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đồng chí Lý Thư Lỗi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định hai Đảng có nhiều nét tương đồng về nền tảng tư tưởng và mục tiêu lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trao đổi, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận phù hợp với thực tiễn của mỗi nước.

Đồng chí Lý Thư Lỗi đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu làm sâu sắc hơn nền tảng lý luận của hai nước, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất mới và xây dựng văn minh sinh thái. Thời gian tới, hai Đảng cần tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm các cuộc tọa đàm, trao đổi lý luận; các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ chủ động chia sẻ tài liệu, tư liệu hỗ trợ Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương phục vụ nghiên cứu và công tác tuyên truyền.

* Trước đó, ngày 7/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã có buổi làm việc với Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Cao Tường, Viện phó Lý Tuyết Tùng cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự buổi làm việc.

ndo_br_p2702040-1439.jpg
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn. Giáo sư Ngô Mẫn Siêu đã làm rõ những kinh nghiệm thực tiễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tổng kết kinh nghiệm lịch sử 100 năm thành lập Đảng; Giáo sư Tống Nguyệt Hồng trong bài phát biểu về tư tưởng xây dựng Đảng của đồng chí Tập Cận Bình và việc quản trị Đảng một cách toàn diện, nghiêm minh, đã tập trung phân tích tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng, giải đáp vấn đề xây dựng một chính đảng Mác-xít cầm quyền lâu dài; đề cập tầm nhìn, mục tiêu về xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giáo sư Thôi Duy Hàng nhấn mạnh tổng kết kinh nghiệm tại những bước ngoặt lịch sử chính là để phát triển lý luận, xác định mục tiêu xây dựng Đảng.

Ngoài ra, các chuyên gia đã trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thay mặt Đoàn Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu về hai cuộc tổng kết lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời nêu những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm trao đổi với phía Trung Quốc, như phương pháp tổ chức các tổng kết lớn; cách kết hợp tổng kết lịch sử với tổng kết lý luận và thực tiễn; cách chuyển hóa kết quả tổng kết thành những luận cứ phục vụ hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu Đoàn Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Khúc Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

ndo_tl_p2702142.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Khúc Thanh Sơn đã chia sẻ kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tổng kết lịch sử 100 năm. Trong 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành ba nghị quyết về lịch sử Đảng vào các năm 1945, 1981 và 2021. Trong đó, Nghị quyết lịch sử lần thứ ba mang tên "Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc" được thông qua vào tháng 11/2021; văn kiện này đã nhìn lại chặng đường 100 năm, tổng kết những kinh nghiệm lịch sử quý báu, đồng thời xác định mục tiêu, yêu cầu cho mục tiêu 100 năm thứ hai của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí Khúc Thanh Sơn nhấn mạnh, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng công tác khởi thảo và biên soạn Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung ương đã thành lập Tổ biên tập do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trực tiếp làm Tổ trưởng, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và người đứng đầu các ban, bộ, ngành. Tổ biên tập triển khai công việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, Viện Nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng trao đổi sâu về mục tiêu, tầm nhìn trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng một số bài học kinh nghiệm quan trọng.

* Chiều tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đến thăm, làm việc và hội đàm với đồng chí Tạ Xuân Đào, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

ndo_br_p2702240.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội đàm với đồng chí Tạ Xuân Đào tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã tập trung trao đổi sâu về những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của mỗi Đảng trong giai đoạn mới. Trọng tâm thảo luận là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình tổng kết 100 năm lịch sử Đảng, cũng như công tác phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Đánh giá cao những thành tựu toàn diện cả về lý luận và thực tiễn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong một thế kỷ lãnh đạo đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dành sự quan tâm đặc biệt tới phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, việc kế thừa và phát triển thành quả lý luận qua từng thời kỳ lịch sử. Đồng chí cũng rất quan tâm quy trình tổ chức, chuẩn bị xây dựng Báo cáo Tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc và vai trò then chốt của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc - với tư cách là cơ quan đầu ngành về đào tạo lý luận và tổng kết thực tiễn - trong việc tham gia xây dựng văn kiện, đề án tổng kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thông tin về công tác chuẩn bị của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang tích cực xây dựng đề cương, lập kế hoạch chi tiết và huy động nguồn lực phục vụ Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, qua đó xác định tầm nhìn xuyên thế kỷ và định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hàng loạt chương trình nghiên cứu đang được triển khai nhằm hệ thống hóa toàn diện các thành tựu lý luận, thực tiễn của cách mạng Việt Nam; làm sáng tỏ các bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử và thời đại; đồng thời tiếp tục bổ sung, phát triển nền tảng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

* Trước khi kết thúc hoạt động tại Bắc Kinh để đến Diên An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã khảo sát Khu mới Hùng An, nhằm tìm hiểu thực tiễn quy hoạch, xây dựng và phát triển một khu đô thị mới mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt của Trung Quốc.

p2702663.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khảo sát mô hình Khu mới Hùng An.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm giữa Bắc Kinh, Thiên Tân và Bảo Định với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.770km², ngay từ đầu, việc xây dựng Khu mới Hùng An đã bám sát phương châm “tầm nhìn thế giới, tiêu chuẩn quốc tế, đặc sắc Trung Quốc, định vị ở tầm cao”. Mục tiêu hướng tới là hình thành một đô thị mới xanh, sinh thái, đáng sống; đóng vai trò dẫn dắt phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo; trở thành khu kiểu mẫu về phát triển phối hợp và khu tiên phong về phát triển mở. Đồng thời, quy hoạch cũng thể hiện tư duy dài hạn thông qua việc chủ động bố trí không gian dự trữ phục vụ các nhu cầu phát triển trong tương lai.

Khu mới Hùng An được xác định là “kế hoạch nghìn năm, đại sự quốc gia”, một khu mới có ý nghĩa cấp quốc gia tiếp nối sau Đặc khu kinh tế Thâm Quyến và Khu mới Phố Đông Thượng Hải.

* Sáng 9/9, Đoàn công tác tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thành phố cách mạng Diên An, tỉnh Thiểm Tây.

Có thể bạn quan tâm