Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

NDO - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) và 54 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với kỷ niệm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (24/7/1968 - 24/7/2022), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 2

Dâng hương tri ân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 3
Trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng các thành viên trong đoàn dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 4

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 5

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 6

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 7
Không khí trang nghiêm tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 8
Khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc ảnh 9

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ ở Ngã ba Đồng Lộc.

back to top