Đây là khu biệt thự nằm trên bán đảo hồ Đại Lải, được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu bán cổ điển, tận dụng triệt để điều kiện tự nhiên chung quanh với không gian cây xanh và hồ nước hài hòa. Công trình được kết nối với một sân golf 9 lỗ cùng hệ thống bể bơi nước nóng ngoài trời và một không gian vườn cảnh độc đáo, bao gồm hàng trăm cây tùng lâu năm với các kiểu thế tạo dáng do các nghệ nhân cây cảnh dày công thực hiện.
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải Lê Thị Vân Anh cho biết: “Thời gian này, chúng tôi đang tập trung đầu tư vào những dự án biệt thự cao cấp nhằm tạo ra những không gian sống tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của những người có thu nhập cao tại Hà Nội và các địa phương lân cận thủ đô. Chỉ tính đến hết quý ba năm nay, doanh thu từ các dự án du lịch nghỉ dưỡng và bất động sản tại Flamingo Đại Lải Resort đã vượt chỉ tiêu cả năm. Cùng với các khu biệt thự kiểu Hoàng Gia, công ty cũng đang đưa vào hoạt động nhiều hạng mục dịch vụ tiện ích và các ưu đãi đặc biệt dành tặng khách hàng trong năm 2015”.
Theo Phó giám đốc kinh doanh Flamingo Đại Lải Resort Trương Xuân Quý, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm này có nhiều thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực. Đối với những người trường vốn, trong lúc các phân khúc thị trường bất động sản chưa có sự rõ ràng về xu hướng giá cả thì bỏ tiền vào bất động sản nghỉ dưỡng như là một cách đầu tư dù không sinh lợi nhanh nhưng có một sự bảo đảm. Bên cạnh đó, bất động sản nghỉ dưỡng luôn được liên kết với ngành du lịch, dịch vụ có thể làm tăng giá trị nhà đất. Ngay trong đợt mở bán 15 biệt thự Hoàng Gia đầu tiên vào trung tuần tháng 12 này, Flaming Đại Lải Resort đã bán được chín biệt thự với mức giá 4,1 đến 4,4 tỷ đồng/căn.
Flamingo Đại Lải Resort có diện tích hơn 1,23 triệu m2, có cảnh quan thiên nhiên hồ nước, đồi cây, bán đảo khá độc đáo, khí hâu mát mẻ, ôn hòa quanh năm. Công ty Cổ phần Hồng Hạc đã mời những kiến trúc sư hàng đầu quốc tế thiết kế và triển khai dự án với phong cách kiến trúc đa dạng, hài hòa, vừa bảo tồn được giá trị tài nguyên thiên nhiên, trong đó lồng ghép nhiều yếu tố môi trường xanh, thân thiện, nâng cao chất lượng sống của cư dân. Một số công trình kiến trúc tại đây sử dụng tre và các vật liệu thiên nhiên của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đã được nhận các giải thưởng kiến trúc thế giới và châu Á nổi tiếng.