Bác sĩ Yersin sinh năm 1863 tại Thuỵ Sĩ, mất năm 1943 tại Nha Trang. Ông đã phát hiện ra vi trùng dịch hạch, điều chế thành công vaxcine phòng và điều trị các bệnh dịch hạch, bạch cầu, uốn ván, tả…
Gần 50 năm sống, làm việc, nghiên cứu khoa học ở Nha Trang, bác sĩ có 50 (trong tổng số 55) công trình khoa học viết tại Nha Trang. Yersin là người sáng lập Viện Pasteur Nha Trang (1895), Viện Pasteur Hà Nội (1920), Trường Đại học Y khoa Hà Nội, phát hiện cao nguyên Lang Biang, kiến nghị Toàn quyền Đông Dương xây dựng TP Đà Lạt.
Theo di nguyện của ông (chọn Khánh Hoà làm nơi an nghỉ mãi mãi), thi hài Yersin được an táng giản dị trên đồi Núi Một (khu vực Suối Dầu, xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà), nơi ông lập cơ sở trồng trọt, chăn nuôi phục vụ nghiên cứu khoa học và điều chế vaccine.
Sinh thời, Yersin được người dân Nha Trang-Khánh Hoà hết sức kính trọng và quý mến, do những việc làm hữu ích và nhân ái đối với cộng đồng dân cư bản địa. Ông rất ghét các quan chức thực dân và quan lại nhà Nguyễn hống hách, hà hiếp dân lành.
Từ khi ông qua đời cho đến nay, người dân địa phương vẫn thờ phụng ông như bậc thánh nhân trong một ngôi chùa ở địa phương. Cụm quần thể di tích lưu niệm liên quan cuộc đời, sự nghiệp của Yersin ở Khánh Hoà (Viện Pasteur Nha Trang, mộ Bác sĩ và ngôi chùa trên) được xếp hạng là Di tích văn hoá lịch sử cấp quốc gia năm 1990.