Lấy người học làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Khoa Báo chí và Truyền thông đã quy tụ được đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình; trong đó, nhiều thầy giáo, cô giáo là những nhà khoa học lớn, có tên tuổi, uy tín. Kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm nghề nghiệp của các GS, TS thời kỳ đầu đã đặt nền móng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển, giúp khoa nhanh chóng lớn mạnh và sớm khẳng định vị thế của mình. Nối tiếp truyền thống, đội ngũ giảng viên của Khoa Báo chí và Truyền thông hiện nay phần lớn là những cán bộ trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết với 100% số giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó 29% số cán bộ giảng dạy của khoa là PGS, 43% đạt học vị TS. Nhiều cán bộ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp ở Nga, Anh, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc,... và là các chuyên gia uy tín trong giới học thuật, nghiên cứu báo chí truyền thông nước nhà. Các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm báo, từng đoạt các giải báo chí và trực tiếp tác nghiệp, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đội ngũ cán bộ cơ hữu, khoa còn có hơn 50 giảng viên kiêm nhiệm, mời giảng là những chuyên gia về báo chí, quản lý báo chí, và nhiều nhà báo uy tín, giàu kinh nghiệm. Học tập và làm việc trong môi trường đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu ở Việt Nam, sinh viên của khoa được tiếp cận và truyền thụ những kiến thức cơ bản, nền tảng và sâu sắc những phông nền kiến thức quan trọng, giúp các nhà báo tương lai có nhiều bài viết đi vào lòng người với chiều sâu văn hóa và sự hiểu biết xã hội toàn diện.
Hiện nay, Khoa Báo chí và Truyền thông đào tạo ba bậc học từ cử nhân đến TS ngành báo chí và là khoa duy nhất tại Việt Nam đào tạo cả hai ngành học: Báo chí và Quan hệ công chúng. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên ở Việt Nam áp dụng mô hình đào tạo theo phương thức tín chỉ, tạo điều kiện cho người học chủ động tích lũy các học phần và có khả năng ra trường sớm hơn quy trình đào tạo niên chế từ sáu đến 12 tháng. Điểm khác biệt của khoa Báo chí và Truyền thông là trong quá trình học tập, sinh viên được trang bị toàn diện các kỹ năng, nghiệp vụ về các loại hình báo chí và truyền thông khác nhau (từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử), tạo cơ hội rộng mở hơn cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường. Vì vậy, mô hình này được khoa Báo chí và Truyền thông của Trường đại học KHXH và NV (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) và Trường ĐH Khoa học Huế cùng áp dụng.
Đáng chú ý, để phục vụ công tác đào tạo, khoa đã được đầu tư chiều sâu xây dựng trung tâm đào tạo thực nghiệm báo chí truyền thông, với tổng trị giá gần 60 tỷ đồng, trở thành cơ sở đào tạo báo chí truyền thông có hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo hiện đại, đồng bộ nhất ở Việt Nam hiện nay. Khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn hoạt động báo chí đang dần thu hẹp lại, lý thuyết đang được gắn kết nhiều hơn với thực hành là những điều kiện quan trọng để khoa trao đổi sinh viên và công nhận các tín chỉ đào tạo tác nghiệp với mạng lưới năm trường đào tạo báo chí lớn trong khu vực.
Kết quả từ khi thành lập đến nay, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội) đã đào tạo hơn mười nghìn cử nhân hệ chính quy và phi chính quy, hơn 350 thạc sĩ và TS, phục vụ hiệu quả cho nền báo chí và ngành công nghiệp truyền thông nước nhà. Hơn 100 cựu sinh viên của khoa đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí của các ngành, các cấp. Nhiều cựu sinh viên của khoa đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan báo chí trung ương và địa phương…
Nghiên cứu chuyên nghiệp gắn với xu thế hội nhập
Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Khoa Báo chí và Truyền thông còn là một trong những trung tâm nghiên cứu báo chí truyền thông hàng đầu của cả nước. Hiện nay, khoa đang triển khai hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước (tổng kinh phí hơn năm tỷ đồng), sáu đề tài cấp ĐHQG Hà Nội, một đề tài Quỹ châu Á và ba đề tài cấp trường. Trong năm năm qua, hơn 200 bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên được đăng tải trên các tạp chí khoa học, lý luận, chuyên ngành, hoặc được báo cáo tại các hội thảo trong và ngoài nước. Các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế do khoa tổ chức trong 5 năm qua đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng trăm nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài. Nhiều hội thảo gây được tiếng vang trong giới nghiên cứu, đồng thời, đưa ra nhiều khuyến nghị, giải pháp, đóng góp cho các cơ quan hữu quan nhằm quản lý và thúc đẩy nâng cao chất lượng báo chí ở Việt Nam hiện nay. Điển hình như các hội thảo: “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập", “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, "Mô hình báo chí kinh tế Việt Nam và Đức”, “Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và dư luận xã hội”, "Quản trị truyền thông và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên kỹ thuật số”, “Vai trò, tác động của văn hóa truyền thông đại chúng đối với công chúng và xã hội VN trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”, “Kỹ năng tác nghiệp cho các tờ báo ngành”, “Thảo luận tham gia - Khi khán giả là một phần của chương trình truyền hình” và “Những vấn đề luật định trong hoạt động quan hệ công chúng”… Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa đã biên soạn 20 giáo trình và 24 bài giảng chuyên ngành, gần 30 đầu sách chuyên khảo, biên dịch hơn 15 tài liệu về báo chí nước ngoài. Các cuốn sách xuất bản của khoa đã tạo dựng một cách hệ thống và bài bản các vấn đề căn cốt trong nghiên cứu và thực tiễn báo chí truyền thông ở Việt Nam, phục vụ đắc lực cho việc đào tạo và nghiên cứu báo chí… Nhiều cuốn được tái bản nhiều lần, và trở thành sách gối đầu giường không chỉ đối với sinh viên của khoa, mà còn là sách cẩm nang cho giảng viên và sinh viên nhiều trường bạn.
Ngoài ra, Khoa Báo chí và Truyền thông là một trong những đầu mối lớn trong giao lưu quốc tế về nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông với nhiều cơ quan tổ chức báo chí nước ngoài. Nhiều dự án hợp tác với nước ngoài được triển khai, tiêu biểu là Dự án MediaPro - Xây dựng khung chương trình đào tạo báo chí theo chuẩn quốc tế (Hội đồng Anh tài trợ), Dự án nâng cao năng lực nhà báo trẻ (Đại sứ quán Mỹ tài trợ)… Thành công của các dự án, các chương trình hợp tác đào tạo, liên kết, các hội thảo khoa học quốc tế không chỉ khẳng định uy tín, vị trí của khoa mà còn góp phần nâng cao và làm phong phú thêm hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường, tạo nên lợi thế so sánh, khẳng định vị thế của một trường ĐH hàng đầu đất nước.
Đánh dấu 25 năm xây dựng và phát triển, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội) vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tập thể, tập thể cán bộ, giảng viên của khoa không ngừng phấn đấu xây dựng phát triển về chiều sâu, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cán bộ trình độ cao, hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình đào tạo, với tầm nhìn mới để tạo nên những thành công to lớn và ấn tượng hơn trong thời gian tới.