Đây là giai đoạn nhạy cảm của cây lúa, vì vậy các địa phương cần tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
Vụ đông-xuân năm nay, tỉnh Thái Nguyên gieo cấy hơn 37.000 ha lúa. Hiện nay, một số loại sinh vật hại như bệnh đạo ôn, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, gây hại lúa.
Tương tự, tại tỉnh Sơn La, theo Phó Chi Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lưu Thanh Nga, hầu hết diện tích lúa của địa phương đang bước vào giai đoạn cuối đứng cái-phân hóa đòng, trỗ.
Các loại sinh vật gây hại như ốc bươu vàng, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn đã xuất hiện với mức độ gây hại khác nhau.
Theo đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đây đang là thời điểm quan trọng mang tính quyết định đến năng suất, chất lượng của cả vụ.
Tuy nhiên, những ngày vừa qua, nhiều loại sinh vật gây hại đã phát sinh, hại lúa trên diện rộng, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, chuột...
Thời gian tới, do ảnh hưởng của nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, sinh vật gây hại sẽ có xu hướng gia tăng, gây hại trên diện rộng.
Đặc biệt, bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông có nguy cơ bùng phát mạnh. Bên cạnh đó, chuột gây hại có dấu hiệu tăng cục bộ; rầy nâu, rầy lưng trắng cùng các loại sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân sẽ xuất hiện rải rác tại nhiều trà lúa...
Để hạn chế sâu bệnh lây lan, bùng phát, Phó chi Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La Lưu Thanh Nga cho biết, ngành nông nghiệp địa phương đã liên tục phát hành bảng tin thông báo về tình hình sâu bệnh cũng như hướng dẫn phòng trừ.
Ngành khuyến cáo người dân lấy phòng ngừa làm trọng tâm, áp dụng quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM), ưu tiên các biện pháp sinh học, canh tác, vật lý, cơ giới.
Người dân chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết và phải tuân thủ theo nguyên tắc “bốn đúng” (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường điều tra phát hiện, chỉ đạo phòng chống kịp thời khi các sinh vật gây hại còn gây hại trong diện hẹp.
Đối với bệnh đạo ôn lá, cần tiếp tục theo dõi diễn biến của bệnh, nhất là trên giống nhiễm, ruộng xanh tốt do gieo cấy dày, bón thừa đạm. Khi ruộng lúa đã xuất hiện bệnh đạo ôn, tuyệt đối dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng.
Bên cạnh đó, người dân cần chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bằng các loại thuốc đặc hiệu ngay khi lúa bắt đầu trổ và sau khi đã trổ thoát.
Phó Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh lưu ý, do thời tiết vụ đông-xuân ấm, sâu cuốn lá nhỏ có khả năng xuất hiện nhiều cao điểm, gối lứa, gây hại kéo dài.
Do đó, nhà nông cần tăng cường điều tra, giám sát, tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ khi mật độ sâu cao; thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến phát sinh của rầy trên các trà lúa, nhất là giai đoạn từ trỗ-chín; tổ chức phòng chống kịp thời những diện tích có mật độ cao ngay từ khi rầy tuổi 2-3 bằng các loại thuốc đặc hiệu...