Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là mùa mưa bão, các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, ứng phó.

Khu tái định cư Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo đáp ứng cho khoảng 60 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.
Khu tái định cư Tả Pa Cheo, xã Bản Xèo đáp ứng cho khoảng 60 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển đến nơi an toàn.

Là địa phương vùng cao thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, xã Bản Xèo có nguy cơ ảnh hưởng mỗi khi mùa mưa bão đến. Từ đầu năm 2026, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị và người dân sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Qua rà soát, toàn xã hiện có 67 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cần được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày mưa bão, thường xuyên kiểm tra các điểm xung yếu, kịp thời cảnh báo và vận động các hộ dân sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn.

Xã cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Tả Pa Cheo với quy mô khoảng 60 hộ dân. Đến nay, đã có 9 hộ chuyển đến nơi ở mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Lý A Dũng, ở thôn Tả Lèng, từng có nhiều năm sống trong thấp thỏm, lo lắng, bởi khối đất lớn phía sau nhà có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Mỗi khi trời mưa, cả gia đình anh lại vội vã đi sơ tán, chờ tạnh mưa mới dám trở về.

Đầu năm 2025, được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, anh Dũng quyết định chuyển đến khu tái định cư Tả Pa Cheo sinh sống. Với diện tích gần 200 m² đất ở, 40 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của người dân, chính quyền địa phương, gia đình anh đã dựng được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bản Xèo, dự án xây dựng khu tái định cư Tả Pa Cheo có quy mô hơn 10 ha, với tổng kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. Do một số nguyên nhân, tiến độ thi công bị gián đoạn. Địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ và tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sẵn sàng di chuyển đến khu tái định cư ngay khi hạ tầng hoàn thiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Xèo cho biết: “Chúng tôi thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Xã cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng tình huống thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra”.

Từng hứng chịu thảm họa mưa lũ lịch sử tại thôn Làng Nủ, khiến hàng chục người tử vong và mất tích, ngay từ đầu mùa mưa năm nay, xã Phúc Khánh đã rà soát các điểm xung yếu, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây dựng các công trình.

Trên công trường cầu Làng Đẩu những ngày này, hàng chục kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công. Đứng bên bờ suối, nhìn cây cầu mới đang dần hoàn thiện, ông Hoàng Văn Hàn, thôn Long Khánh nhớ về cảnh tượng cách đây gần một năm, khi dòng nước lũ cuốn trôi một phần cây cầu duy nhất bắc qua suối. Chỉ trong chốc lát, tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, 51 hộ dân với 223 nhân khẩu rơi vào cảnh cô lập.

“Sau trận lũ, người dân cùng chính quyền địa phương đã dựng tạm một cây cầu bằng tre, gỗ. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, cây cầu đã xuống cấp. Bây giờ được Nhà nước quan tâm xây dựng cầu bê-tông kiên cố, chúng tôi rất phấn khởi”, ông Hàn chia sẻ.

Bên cạnh việc sửa chữa, xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, xã Phúc Khánh cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Địa phương đã tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó lũ ống, lũ quét và sạt lở đất năm 2026, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

Theo đồng chí Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm