Khẩn trương lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô phục vụ việc đi lại của người dân

Ngày 15/2, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết, sáng sớm 15/2, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã đến khu vực cầu sông Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị bắc cầu phao phục vụ việc đi lại của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (áo đen, đứng giữa) trao đổi với các đơn vị quân đội về phương án lắp cầu phao qua sông Lô.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (áo đen, đứng giữa) trao đổi với các đơn vị quân đội về phương án lắp cầu phao qua sông Lô.

Theo thông tin mới nhất, hiện khối lượng đào đắp bờ khoảng 1.800m3, khối lượng ở bờ đối diện là 2.400m3. Lữ đoàn 249 đã cơ động được 160 đầu phương tiện, 152 cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, Sư đoàn 316 đã tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ và huy động 12 đầu phương tiện của nhân dân phục vụ san, gạt và vận chuyển đất, đá 2 đầu bến.

Kiểm tra thực tế tại khu vực lắp cầu phao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ thi công với quyết tâm cao, hoàn thành bắc cầu phao xong ngay trong ngày 15/2; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong quá trình vận hành.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 làm đường dẫn xuống cầu phao.

Ngay sau khi lắp xong cầu phao, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan và địa phương lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực nhằm bảo đảm việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đặc biệt yêu cầu các chủ phương tiện phà, xuồng, xà lan tạm dừng hoạt động.

Đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với việc bỏ cầu cũ. Theo đó, cùng với quá trình đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, cây cầu hiện hữu vẫn được tổ chức khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Do vậy, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào ngày 1/3.

Trong đó, cần hoàn thành móng cọc các trụ cầu xong trước mùa mưa bão; phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/3/2027 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm