Khẩn trương hoàn thành các công trình, phần việc

Chiếc đồng hồ đếm ngược cần mẫn làm một công việc tuy nhỏ nhưng hết sức có ý nghĩa nhắc nhở, thôi thúc mỗi chúng ta nhanh chóng hoàn chỉnh các công việc liên quan chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ðẩy nhanh tiến độ thi công

Trong tổng số 35 công trình trọng điểm phải hoàn thành đúng dịp 10-10-2010, thì nhiều công trình còn gặp những khó khăn, cản trở mà chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Ðây là những khó khăn đã được dự báo, lường tính, nhưng nếu không có các giải pháp mới, không ít công trình sẽ không hoàn thành đúng thời hạn.

Việc "nổi lên" cần làm ngay mới chỉ dừng ở công tác chỉnh trang vài tuyến phố. Các trục đường phố chính đã và đang được cải tạo, nâng cấp, lát lại vỉa hè.

Việc ngầm hóa hệ thống dây cáp điện, cáp điện thoại, truyền hình cáp ở vài trục các tuyến phố Ðinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ, "mạng nhện" trên các cột điện chung quanh hồ Hoàn Kiếm bây giờ đã được dỡ bỏ. Bộ mặt đô thị ở khu vực này đã phong quang hơn, đẹp hơn. Thành phố không dây là một tiêu chí của một đô thị hiện đại. Các ngành chức năng như giao thông, xây dựng đã và đang thực hiện công tác hạ ngầm cáp điện, điện thoại ở các tuyến: Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Văn Cao kéo dài, Phạm Văn Ðồng, công tác tôn tạo, nâng cấp các quảng trường, công viên, vườn hoa, vỉa hè các trục phố lớn đã và đang được khẩn trương hoàn thành. Riêng việc thành phố giao mỗi quận chọn từ một đến hai tuyến phố làm điểm việc chỉnh trang vẫn giẫm chân tại chỗ. Các đoàn thể như Phụ nữ, Thanh niên tỏ ra chưa năng động, sáng tạo với công tác này, nhiều người có chung một ý nghĩ: Công tác chỉnh trang làm sạch, đẹp các tuyến phố là việc của các sở, ngành.

Các công trình trọng điểm như đường vành đai 1 (Ô Ðống Mác - Nguyễn Khoái, Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu - Cát Linh - La Thành... đều chậm, nút Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, đường vành đai 3 Mai Dịch - Pháp Vân quá chậm vì công tác giải phóng mặt bằng. Việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư quá cũ, nát sau năm năm khởi động mới khởi công được hai khu chung cư C1 Thành Công và C7 Giảng Võ. Các khu khác như: Thái Thịnh, Nguyễn Công Trứ vẫn ì ạch trong giai đoạn tiền khởi động...

Công tác thi công các công trình giao thông đô thị cần đẩy nhanh hơn trong thời gian tới vì thực chất, quỹ thời gian 500 ngày để hoàn thành hàng chục hạng mục, còn dở dang là quá ít. Việc giao ban, đánh giá tiến độ cần làm thường xuyên, cụ thể và chi tiết. Cần thay thế ngay các đơn vị nhận thầu làm ăn chây ỳ, không bảo đảm người, thiết bị cho công tác thi công. Có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh với các đơn vị làm tốt và ngược lại, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Làm tốt hơn nữa vệ sinh - môi trường

Làm cho Thủ đô sạch, đẹp đã và đang được đặt ra như là một tiêu chí hàng đầu để thiết thực kỷ niệm Thủ đô tròn nghìn năm tuổi. Dù các ngành, các đơn vị chức năng làm công tác vệ sinh, môi trường đã có nhiều nỗ lực, song thực trạng vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô đã đến mức báo động. Nổi lên trong thời gian gần đây là: Tình trạng đổ phế thải, vật liệu xây dựng tràn lan ra các trục đường đi vào các cửa ngõ thủ đô như đường Láng - Hoa Lạc. Hiện tượng đổ rác thải ra các sông, hồ, ven các tuyến đường trục ở các thị trấn, thị tứ cũng khá phổ biến. Nhiều nơi rác thải tồn đọng hàng trăm tấn như ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Việc xả rác thải, nước thải chưa qua xử lý vào các sông Lừ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, hồ Trúc Bạch đã làm ô nhiễm nặng các sông, hồ này.

Tình trạng xe ô-tô chở vật liệu xây dựng không che đậy ra vào thành phố đã làm cho tình trạng ô nhiễm không khí thêm nặng nề.

Rõ ràng tuy thành phố đã phát động phong trào xanh, sạch, đẹp, nhưng càng gần mốc thời gian Ðại lễ, càng thấy rác thải nhiều hơn, môi trường bị ô nhiễm cũng nhiều hơn. Trong tuần chào mừng 500 ngày là đến Ðại lễ, thành phố sẽ có các hoạt động thiết thực để vận động toàn dân tham gia làm vệ sinh, giữ gìn môi trường.

Thông tin - quảng bá sâu rộng

Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục quảng bá đã tham mưu để lãnh đạo thành phố ký các chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư như: Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân...

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, báo, đài trên địa bàn Hà Nội có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng triển khai các chương trình quảng bá ngoài trời, các hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật. Ðồng chí Lại Hồng Khánh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: "Trong thời gian tới, công tác tuyên truyền giáo dục, quảng bá sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được tập trung chỉ đạo sâu rộng hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân, động viên cổ vũ nhân dân tham gia các phong trào thi đua xây dựng Thủ đô giàu đẹp. Mà trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay vì Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Chỉ còn 500 ngày nữa là đến Ðại lễ. Bằng quyết tâm cao, lòng tự hào về Thăng Long - Hà Nội, ý thức trách nhiệm, mỗi người mỗi đơn vị, hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực khẩn trương hoàn thành những công trình, phần việc được giao.

PHÚ HOÀNG

Có thể bạn quan tâm