Theo đó, các cặp vợ chồng đang mong có con, quan tâm đến việc điều trị hiếm muộn hoặc đã và đang điều trị hiếm muộn, có thể liên lạc với bệnh viện để tư vấn; đăng ký trực tiếp tại bệnh viện; gửi email đăng ký vào địa chỉ: afhanoi@yahoo.com.
Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội lưu ý, các cặp vợ chồng chẳng may bị hiếm muộn, nghi ngờ bị hiếm muộn hoặc có nguy cơ hiếm muộn cần đi khám sớm, đừng vì lý do nào đó sẽ bỏ qua giai đoạn “vàng” điều trị. Đáng chú ý, không phải ai hiếm muộn cũng cần phải thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tốn kém, đã có nhiều trường hợp chỉ cần bác sĩ tư vấn, hỗ trợ thuốc nhẹ nhàng, tốn ít chi phí mà vẫn đạt được kết quả.
Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn được thành lập vào năm 2009. Đầu năm 2012, Bệnh viện thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Từ ngày thành lập đến nay, khoa đã đón nhận 12.781 lượt bệnh nhân tới khám, chữa bệnh. Trong đó, có 2.368 cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ thành công cao, tương đương với tỷ lệ của các trung tâm thụ tinh ống nghiệm lớn trong nước và quốc tế.
Hằng năm, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đều tổ chức các chương trình hỗ trợ bệnh nhân hiếm muộn dưới nhiều hình thức như: tháng trợ giá thuốc cho bệnh nhân nghèo; miễn phí dịch vụ lưu trú và dành tặng bệnh nhân những gói thăm khám miễn phí với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Tính đến nay, đã có hơn 500 cặp vợ chồng được nhận hỗ trợ từ các chương trình này.
Trong dịp này, Bệnh viện sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề, nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các nguyên nhân, nguy cơ gây tổn thương sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh, phát hiện và điều trị kịp thời nhờ các tiến bộ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Các chuyên gia về hỗ trợ sinh sản, chuyên gia tâm lý sẽ gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với những cặp vợ chồng đã điều trị thành công hoặc thất bại.