“Khai tử” chợ đêm Sông Trà

NDO -

Qua gần 10 năm hoạt động, chợ đêm Sông Trà gồm 91 hộ kinh doanh với 213 gian hàng kinh doanh, buôn bán tại khu vực đê bao nam sông Trà Khúc thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) không đáp ứng được mục tiêu đề ra, xâm phạm cơ đê, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, mất an ninh trật tự… Do vậy, từ ngày 1-6, chợ đêm Sông Trà chính thức bị khai tử. 

Từ ngày 1-6, chợ đêm Sông Trà, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) chấm dứt hoạt động.
Từ ngày 1-6, chợ đêm Sông Trà, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) chấm dứt hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhân Dân điện tử, năm 2004, một số hộ dân phần lớn nằm trong khu dân cư 2 đê bao thuộc phường Lê Hồng Phong tập trung buôn bán, kinh doanh quán ăn vặt tại khu vực đê bao nam sông Trà Khúc. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, tham quan vào ban đêm của nhân dân TP Quảng Ngãi và du khách, tháng 9-2011, tỉnh Quảng Ngãi cho chủ trương thành lập chợ đêm Sông Trà.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, mục tiêu hình thành chợ đêm Sông Trà là thu hút người dân, du khách đến tham quan, mua sắm về đêm, kích cầu tiêu dùng, lưu thông hàng hóa, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hình ảnh du lịch Quảng Ngãi đến du khách các vùng miền, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, qua gần 10 năm hoạt động, chợ đêm Sông Trà nảy sinh nhiều hệ lụy và không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Cụ thể, các mặt hàng được bày bán ở chợ đêm chủ yếu là linh kiện điện tử, quần áo, giày dép, kính, túi xách, không có các sản phẩm đặc trưng của Quảng Ngãi. Các hộ kinh doanh ẩm thực tự xây dựng hàng quán, xâm phạm cơ đê, hành lang cơ đê, gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, chung quanh chợ đêm, các hộ dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường các tuyến đường để bán sinh tố, nước giải khát, đồ ăn vặt, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Thành, một hộ dân sống gần khu vực chợ đêm Sông Trà than vãn: “Nói là chợ đêm nhưng thực ra toàn là quán nhậu. Nhiều đêm dân nhậu thuê dàn karaoke, loa kẹo kéo hát hò vang trời đến tận khuya khiến người dân mệt mỏi, nhất là các gia đình có người lớn tuổi”.

“Khai tử” chợ đêm Sông Trà -0
 Chợ đêm Sông Trà chủ yếu là quán nhậu, quán ăn vặt.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Mậu Văn, công trình đê bao TP Quảng Ngãi dài 3.188m do UBND thành phố Quảng Ngãi trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ. Qua thời gian kinh doanh, khai thác, chợ đêm Sông Trà đã phát sinh một số một số hoạt động xâm hại đến công trình đê bao TP Quảng Ngãi như: Lắp dựng hàng quán, mái che bằng khung thép, tole, bạt PE và vật liệu khác, chân khung thép của hàng quán và mái che được cố định neo vào bê-tông cơ đê bằng bu lông hoặc chôn trực tiếp vào cơ đê; tôn cao mặt cơ đê bằng gạch, vữa xi-măng hoặc bê-tông có chiều dày từ 5cm đến 25cm; làm các rào chắn bằng khung thép, gỗ cao 1m, dọc mép cơ đê phía sông; làm sàn rửa trên bồn hoa, bậc cấp đi qua bồn hoa bằng gạch, vữa xi-măng; lắp dựng nhà vệ sinh bằng thép trên mặt cơ đê và trong hành lang bảo vệ đê; khoan giếng nước sinh hoạt phục vụ hàng quán trong hành lang bảo vệ đê…

“Các hoạt động trên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý đê điều, có nguy cơ làm hư hỏng đê (cơ đê, mái đê) khi có lũ lớn về; các nhà vệ sinh ảnh hưởng đến mỹ quan công trình; chất thải từ các hàng quán làm mất vệ sinh và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình”, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Mậu Văn phân tích và kiến nghị cần sớm hoàn trả lại hiện trạng đê ban đầu như trước khi khai thác chợ đêm Sông Trà nhằm bảo đảm công tác quản lý, khai thác đê điều.

Trước những bất cập của chợ đêm Sông Trà, thời gian qua, các cấp chính quyền của TP Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý, tháo dỡ các liều trại, vật che chắn, bậc tam cấp tự tạo để lên xuống cơ đê và các vi phạm liên quan đến an toàn đê điều, ô nhiễm vệ sinh môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục diễn ra. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND TP Quảng Ngãi thực hiện chấm dứt hoạt động chợ đêm Sông Trà.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà từ ngày 1-6. Theo đó, UBND TP Quảng Ngãi tập trung thông tin, tuyên truyền, vận động từng hộ tiểu thương và người dân chấp hành chủ trương chấm dứt hoạt động kinh doanh tại khu vực chợ đêm Sông Trà. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, những khó khăn phát sinh ảnh hưởng đến đời sống người dân sau khi dừng hoạt động chợ đêm để báo cáo UBND TP Quảng Ngãi có hướng chỉ đạo kịp thời.

Để dừng hoạt động của chợ đêm Sông Trà, UBND TP Quảng Ngãi thực hiện phương pháp phân chia theo từng nhóm hộ kinh doanh. Cụ thể, đối với 28 hộ bán sinh tố, nước giải khát, đồ ăn vặt, yêu cầu các hộ tiểu thương tự giác chấm dứt hoạt động, hoàn trả vỉa hè, lòng lề đường, khắc phục các tồn tại, bất cập trong thời gian qua, hoàn thành trước ngày 30-5.

Đối với năm hộ kinh doanh ẩm thực không có hợp đồng và 86 hộ có hợp đồng kinh doanh tại chợ đêm Sông Trà, từ ngày 1 đến ngày 10-6, yêu cầu các hộ tiểu thương cam kết và thực hiện tháo dỡ, khắc phục các vi phạm, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cơ đê. Thanh lý hợp đồng cung cấp điện đối với khu vực chợ đêm Sông Trà. Trường hợp các hộ kinh doanh không chấp hành tháo dỡ thì từ ngày 11 đến ngày 30-6, UBND Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, lập biên bản và các thủ tục, hồ sơ liên quan để xử lý theo quy định.

“TP Quảng Ngãi quyết tâm dừng hoạt động của chợ đêm Sông Trà theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Do vậy, mong mỏi người dân, tiểu thương chia sẻ, đồng thuận cao, cam kết tháo dỡ, khắc phục các vi phạm hoàn trả mặt bằng nguyên trạng cơ đê cũng như các tồn tại, bất cập, góp phần chung tay thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị khu vực đê bao sông Trà Khúc”, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương bày tỏ.