Khai trương dịch vụ mạng WiMAX đầu tiên tại Việt Nam

Khai trương dịch vụ mạng WiMAX đầu tiên tại Việt Nam

Dự án thử nghiệm WiMAX đã được giới thiệu tại Hà Nội ngày 14-6-2006 với một thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa ba bên là Intel, VDC và USAID để cùng nhau nỗ lực triển khai một công nghệ băng thông rộng không dây thế hệ mới nhằm nâng cao đời sống và cơ hội phát triển kinh tế cho các cộng đồng dân cư nông thôn và vùng sâu vùng xa của Việt Nam.

Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác này, một trạm phát sóng và khoảng 20 thiết bị thu đầu cuối (CPE) dành cho người sử dụng đã được lắp đặt để triển khai các ứng dụng truy nhập Internet tốc độ cao và gọi điện thoại bằng công nghệ truyền tiếng nói qua giao thức Internet (VoIP) nhằm mục đích hỗ trợ quản lý hành chính và phát triển kinh tế xã hội tại Lào Cai và các khu vực lân cận.

Dịch vụ điện thoại VoIP sẽ được cung cấp thông qua sự hợp tác giữa USAID và LignUp, một công ty phần mềm của Hoa Kỳ chuyên cung cấp các dịch vụ và các thiết bị điện thoại VoIP chất lượng cao. 19 khách hàng dùng cuối đã được xác định và sẽ được trang bị một CPE và các thành phần khác như máy tính, điện thoại VoIP… nhằm thử nghiệm các lợi ích mà mạng WiMAX mang lại (ví dụ như tiến hành gọi và nhận cuộc gọi từ các điện thoại VoIP khác cũng như các điện thoại analog phổ thông khác tại các địa điểm gần và xa). Những khách hàng dùng cuối trong dự án thí điểm này gồm các trường học, các trung tâm y tế, bưu điện, một cửa hàng café Internet, một hộ gia đình, một khách sạn và một số địa điểm dịch vụ công cộng được chọn lựa tại tỉnh Lào Cai.

Tại Lễ khai trương thử nghiệm dịch vụ Wimax, ông Nguyễn Ngọc Kim - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã phát biểu: "Việc thử nghiệm thành công Dự án ứng dụng công nghệ WiMAX tại Lào Cai sẽ bổ sung thêm một phương thức kết nối Internet tốc độ cao, truyền dữ liệu không dây cho những vùng nông thôn, miền núi, rất khó khăn trong việc triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông. Đây cũng là cơ hội  để đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn của Lào Cai cũng như của cả nước nhanh chóng được tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại và tri thức của nhân loại".

Nhân sự kiện này, các đối tác trong dự án thử nghiệm WiMAX mang tính lịch sử này đã công bố giai đoạn tiếp theo dự kiến bắt đầu từ tháng 12-2006 hoặc tháng 1-2007. Trong giai đoạn này, các bên sẽ sử dụng dịch vụ vệ tinh IPSTAR của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để cung cấp thí điểm các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến tới các khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai, những nơi chưa có hoặc cơ sở hạ tầng viễn thông còn hạn chế.

"Intel đang tiếp tục những nỗ lực của mình trong việc thúc đẩy tính sẵn sàng của công nghệ WiMAX nhằm mang lại khả năng tiếp cận công nghệ mạng băng thông rộng với chi phí thấp" ông Thân Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Intel Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác với chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành công nghiệp CNTT-TT của Việt Nam nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và đạt được những mục tiêu số hóa thông qua một chiến lược triển khai băng thông rộng không dây có tính gắn kết đột phá. Điều này thể hiện nỗ lực toàn cầu của Intel trong chương trình World Ahead nhằm nâng cao khả năng truy cập Internet và thúc đẩy sự phát triển công nghệ băng thông rộng tịa các cộng đồng đang phát triển. Dự án thí điểm tại Lào Cai là giai đoạn đầu của một dự án thử nghiệm gồm 2 giai đoạn với sự tham gia của USAID, Intel và VDC. Chúng tôi hiện đang lập kế hoạch cho giai đoạn 2 của chương trình này".

Ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) cho biết: "Việc triển khai thử nghiệm công nghệ WiMAX tại Lào Cai thành công có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Nó giúp chúng tôi có những số liệu xác thực phục vụ cho những quyết định đúng đắn trước khi đưa công nghệ này vào cung cấp rộng rãi, đồng thời  khẳng định tính phù hợp của công nghệ trong công tác cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng đang gặp khó khăn hoặc chưa sẵn sàng về cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực CNTT".

"Đây là một trong rất nhiều dự án được hỗ trợ bởi người dân Hoa Kỳ thông qua Cơ Quan Hợp tác Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) vốn được thành lập nhằm giúp nâng cao đời sống cho người dân Việt Nam” ông Jonathan Aloisi, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, nói "Mối quan hệ đối tác giữa tư nhân và nhà nước của chúng tôi gồm Intel, VNPT/VDC, tỉnh Lào Cai và USAID, cùng chia sẻ một tầm nhìn chung là tất cả người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tại Việt Nam – dù làm ăn sinh sống ở đâu hay có ở xa các trung tâm đô thị đến mấy – cũng có thể kết nối với "nền kinh tế tri thức" trên thế giới theo những phương thức sẽ giúp họ nâng cao đời sống và triển vọng phát triển trong tương lai".

Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn của Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong việc tạo ra những quy định và chính sách phù hợp cho Quỹ Dịch vụ Toàn cầu về Viễn thông tại Việt Nam (VTF), một quỹ giúp cung cấp và hỗ trợ tài chính cho các dịch vụ viễn thông tiên tiến phục vụ các cộng đồng dân cư ở các vùng nông thôn thiếu thốn. Hoa Kỳ rất vui mừng được mang sự chuyên sâu về kỹ thuật của USAID tới cho VTF về tổ chức và xây dựng khả năng. Hoa Kỳ cũng rất vinh dự được trở thành một đối tác trong dự án này và mong muốn được cùng nhau tìm hiểu phương thức mà các công nghệ viễn thông tiên tiến có thể giúp đỡ mọi người dân - dù họ có là ai hay sống ở đâu - tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn và các cộng đồng phồn thịnh hơn".

Ông Tzvika Friedman, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Alvarion – công ty cung cấp nền tảng WiMAX cho dự án này cho biết: "Chúng tôi rất tự hào được trở thành một phần trong dự án chung này với nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam để giới thiệu các dịch vụ WiMAX. Mạng WiMAX do VDC phát triển và BreezeMAX của chúng tôi vốn sẽ mang lại một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong lĩnh vực công cộng cho thấy tầm nhìn của chúng tôi về vô số các mô hình sử dụng đột phá mà mạng WiMAX mang lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong nước nhằm mang tới Việt Nam những công nghệ chất lượng cao nhất khi dự án này phát triển".

Đôi nét về chương trình Intel World Ahead

Chương trình Intel World Ahead nhằm nâng cao cuộc sống của người dân thông qua việc đẩy nhanh khả năng tiếp cận công nghệ tại bất cứ khu vực nào trên thế giới. Tập trung vào các cộng đồng dân cư thuộc các quốc gia đang phát triển trên thế giới, chương trình này sẽ tập hợp và mở rộng những nỗ lực của Intel để đẩy nhanh tiến độ trong ba lĩnh vực: khả năng tiếp cận, khả năng kết nối và giáo dục. Mục tiêu của Intel là không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận máy tính có chi phí hợp lý mà còn phát triển những hệ thống máy tính được thiết kế phù hợp cho những nhu cầu riêng biệt, thúc đẩy khả năng kết nối, sử dụng những khả năng bền vững của từng quốc gia và mang lại một nền giáo dục có chất lượng vốn rất cần thiết để tạo ra một sự khác biệt đầy ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người dân.

Với chương trình Intel World Ahead, Intel đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ WiMAX nhằm nâng cao khả năng truy cập Internet băng thông rộng giá rẻ và đã giúp tạo ra hơn 175 dự án thử nghiệm WiMAX trên toàn thế giới. Hiện có hơn 35 mạng WiMAX thương mại đã được triển khai và hơn 40 mạng WiMAX thương mại hiện đang sử dụng hoặc đang lên kế hoạch sử dụng các sản phẩm silicon của Intel về công nghệ WiMAX. Năm đầu tiên triển khai WiMAX, tính tới thời điểm này vẫn đang tiếp tục, được so sánh ngang với tốc độ phát triển trong thời kỳ đầu tiên triển khai mạng DSL vào những năm 1990.

Có thể bạn quan tâm