Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc

NDO - Sáng 2/2, tại Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Sơn Động phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão và khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Minh (chính giữa) nhấn nút Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.
Đồng chí Lê Quốc Minh (chính giữa) nhấn nút Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc.

Đến dự có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông tin, cùng với báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Bắc Giang không ngừng đổi mới, phát triển.

Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc ảnh 1

Hội Nhà báo, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số, đổi mới công tác quản trị tòa soạn, qua đó kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, các nhân tố mới và điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Được biết Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc (địa chỉ truy cập: https://cn.baobacgiang.vn) được thiết kế hiện đại, thân thiện, tiện ích với 8 chuyên mục chính bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và vùng đất, con người Bắc Giang, gồm: Tin tức thời sự, Đầu tư phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Xã hội, Văn hóa-Du lịch, Thể thao, Ảnh, Video-Clip.

Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc ảnh 2

Qua các chuyên mục, Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc thông tin nhanh nhạy, kịp thời các sự kiện thời sự trong đời sống chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Tuyên truyền các thông tin liên quan đến cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài, nhất là ở các quốc gia, vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Trung Quốc hướng về quê hương, đất nước; hoạt động của các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động Trung Quốc đang sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...

Cũng qua các chuyên mục, Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển du lịch; nét đặc sắc về văn hóa, lịch sử, vùng đất, con người Bắc Giang đến bạn đọc.

Như vậy, Báo Bắc Giang hiện có các ấn phẩm báo hằng ngày, báo thứ Bảy, báo cuối tháng, báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Hiện các ấn phẩm báo in có lượng phát hành bình quân hơn 15.000 bản/kỳ; báo Bắc Giang điện tử là 1 trong 10 báo Đảng địa phương có lượng bạn đọc truy cập lớn nhất cả nước.

Khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc ảnh 3

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang; Trịnh Văn Ánh Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã cùng nhấn nút khai trương Báo Bắc Giang điện tử tiếng Trung Quốc hòa mạng intenet toàn cầu.

Tiếp theo đó, đồng chí Lê Quốc Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dự Lễ khai hội khai xuân Tây Yên Tử và Khai mạc Tuần văn hóa du lịch Bắc Giang 2023.