Tranh giải việt dã Báo Bắc Giang lần thứ 39

NDO -

Ngày 24/4, tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Giải việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 39.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao tại sự kiện.
Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng ban tổ chức giải, khẳng định: Sau hai năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19, năm nay, với sự quyết tâm cao của Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Giải việt dã truyền thống tranh cúp Báo Bắc Giang lần thứ 39 được tổ chức trở lại. 

Giải việt dã truyền thống Báo Bắc Giang là giải thể thao thường niên có quy mô lớn của tỉnh. Chương trình Thu hút được sự cổ vũ nhiệt tình của các vận động viên, các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân, tạo nên phong trào và sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu thể thao, rèn luyện sức khỏe trong giới trẻ.

Tham dự giải năm nay có 10 đoàn vận động viên, của 10 huyện, thành phố và các vận động viên của ngành giáo dục và công an nhân dân với hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên tham dự giải.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 12 bộ huy chương, giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị mạnh về bộ môn thể thao điền kinh của cả nước. Giải việt dã Báo Bắc Giang là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, hướng tới SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.