Đây là một trong hai mỏ vàng áp dụng công nghệ khai thác và chế biến vàng hiện đại nhất Việt Nam được đầu tư bởi liên doanh giữa Công ty New Viet Nam Mining, Công ty CP vàng VACO, Công ty TNHH vàng Phước Sơn.
Ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra (chủ sở hữu Công ty TNHH vàng Phước Sơn) cho biết, việc Công ty TNHH vàng Phước Sơn hoạt động trở lại sẽ tạo thêm 1.000 việc làm, tạo nguồn thu để trả nợ thuế cho ngân sách Nhà nước, và hạn chế các hoạt động khai thác vàng trái phép, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Đình Tùng nhấn mạnh, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn cần hoàn thành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về an ninh, an toàn, môi trường, vật liệu nổ; đồng thời thực hiện đúng như cam kết về việc trả nợ thuế cũng như trả nợ cho các tổ chức, cá nhân khác.
Được biết, trong thời gian qua, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn là đơn vị để nợ thuế kéo dài, với số tiền nợ thuế dẫn dầu toàn tỉnh. Lãnh đạo công ty đã nhiều lần cam kết với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam sẽ trả nợ thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, công ty không thực hiện đúng cam kết, khiến nợ thuế ngày tăng. Hiện đơn vị còn nợ thuế hơn 300 tỷ đồng.