Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraina, có thể ký kết với giá trị lên đến 1.000 tỷ USD trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng thống Ukraine.
Ðối mặt những thách thức lớn như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu..., ngành du lịch cần có sự thay đổi trong tư duy khai thác tài nguyên để phát triển bền vững.
Ngày 24/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa).
Ngày 28/11, tại Học viện Chính trị khu vực IV (thành phố Cần Thơ), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Quản lý phát triển xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Chiều 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sơ kết 1 năm thực hiện Đề án phòng, chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vùng giáp ranh giữa Tiền Giang với các tỉnh.
Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (Luật Tài nguyên nước năm 2023) được thông qua ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Đây là một bước tiến rất lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước trong bối cảnh nguồn nước Việt Nam được đánh giá "quá thừa, quá thiếu, quá bẩn".
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Cảnh, sinh năm 1972, trú tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Giám đốc Công ty TNHH Thạch Phú Hưng (tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Tài nguyên văn hóa đang trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương. Trong đó, Ninh Bình là một điển hình trong việc tận dụng tốt nguồn tài nguyên đặc biệt ấy cho phát triển và tăng trưởng xanh.
Ngày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Giám đốc công an tỉnh đã ký, ban hành Quyết định xử phạt hành chính tổng 275 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bình Minh ở thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định về những vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản.
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong phạm vi vùng bờ trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển; phát huy các tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước.
Một trong những chính sách mới của Luật Dầu khí (sửa đổi) vừa được Quốc hội nhất trí thông qua có đề cập đến chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu để nâng cao hiệu quả của hoạt động này, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố các bị can: Lê Thị Thoan, sinh năm 1962, ở thị trấn Quý Lộc; Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1982, ở xã Yên Trường, huyện Yên Định và Nguyễn Trọng Giang, sinh năm 1982, ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai vừa cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan sai phạm Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Lilama “núp bóng” dự án nghỉ dưỡng để tận thu, khai thác quặng trái pháp luật gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.