Tại bãi tập kết vật liệu xây dựng mang tên Trường Dương ở đê tuyến đê hữu Kinh Môn hoạt động nhộn nhịp, trong khi bến bãi này không được cấp phép hoạt động. Nhiều người dân và cán bộ nơi đây chỉ rõ bãi tập kết vật liệu xây dựng này là của ông Duyến (Dũng) và có sự “bảo kê”. Ngay cả khi có mặt đoàn công tác có lãnh đạo Chi cục quản lý đê điều tỉnh Hải Dương và Hạt trưởng Hạt đê huyện Kim Thành và phóng viên báo chí thì chủ bãi vẫn ngang nhiên để cho nhân viên và các phương tiện hoạt động và có lời đe doạ phóng viên, và cán bộ trong đoàn công tác.
Dưới sông, ngay sát chân đê, những con tàu hút cát vẫn xình xịch nổ máy bơm cát lên bãi và bơm cát qua đê ra sát quốc lộ 5. Trên bãi, mặc cho phóng viên ghi hình, cán bộ quản lý đê điều nhắc nhở, công nhân của bãi Trường Dương vẫn vô tư điều khiển máy xúc đổ cát lên những xe tải hạng nặng để mang đi tiêu thụ. Sát với thân đê, những đống vật liệu xây dựng chất cao vượt cả ngọn hàng tre chắn sóng vẫn ngang nhiên tồn tại trái với quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở đê. Nhiều người dân thị trấn Phú Thái và xã Phúc Thành (Kim Thành) khẳng định nếu không có sự tiếp tay của cán bộ thì bãi Trường Dương không thể tồn tại và hoạt động trái phép bất chấp quy định của pháp luật nhiều năm nay.
Kim Thành là địa bàn trọng điểm của tỉnh Hải Dương về hoạt động khai thác cát và hoạt động bến bãi trái phép. Các ngành chức năng đã tổ chức bắt giữ và xử lý nhiều tầu khai thác cát trái phép, nhưng tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp. Hiện tại, trên địa bàn huyện Kim Thành có hơn 40 bến bãi chứa vật liệu xây dựng, đa số bến bãi hoàn toàn không có trong quy hoạch. Hoạt động của các bến bãi cùng sự vận chuyển vật liệu xây dựng bằng xe tải lớn, xe công nông đang tàn phá các tuyến đê ở huyện Kim Thành.
Xe tải,công nông đầu dọc chở vật liệu xây dựng đang tàn phá mặt đê tả sông Rạng ở xã Ngũ Phúc.
Theo quy định về phòng chống lụt bão của UBND tỉnh Hải Dương thì từ ngày 15-5-2014, mọi hoạt động khai thác cát trên sông, hoạt động của các lò gạch ngoài bãi sông đều là trái phép. Tuy nhiên nhưng quy định nêu trên của UBND tỉnh Hải Dương dường như không được chính quyền huyện Kim Thành thực thi. Chính vì vậy, nhiều sở, ngành tỉnh Hải Dương đã ra văn bản yêu cầu huyện Kim Thành xử lý những vi phạm về đê điều trong mùa mưa bão, song sự việc gần như không có chuyển biến.
Gần đây nhất, ngày 8-8, ông Bùi Đình Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã ký Công văn số 59/PCLB&TKCN gửi tới UBND huyện Kim Thành và huyện Thanh Hà (Hải Dương) về việc xử lý tình trạng khai thác và bơm hút cát trái phép trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh: Hành vi bơm cát trực tiếp lên bãi sông và vào trong đồng một cách trái phép, không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh đã gây sạt lở bờ sông, mất an ninh nông thôn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều… Song việc khai thác cát trái phép ở Kim Thành vẫn tiếp diễn hàng ngày.
Những năm qua, UBND tỉnh Hải Dương đã mở nhiều chiến dịch cao điểm nhằm ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trong nhiều cuộc họp đã gay gắt và thể hiện quyết tâm chống nạn cát tặc. Ông Hiển từng cho rằng: Nếu cán bộ của chính quyền cơ sở không có lợi ích trong đó thì các bến bãi không thể hoạt động bất chấp quy định của Nhà nước…
Tàu hút cát không có số neo đậu tại bến bãi Trường Dương