Khai thác bauxite ở Đác Nông: Lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông
Đặng Đức Yến. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông Đặng Đức Yến. Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng.

Ngày 11-1-2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025. Chính phủ giao cho Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản VN là nhà đầu tư được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ chủ trì đầu tư phát triển công nghiệp nhôm ở Đác Nông. Theo đó, trong giai đoạn 2007-2015, trên địa bàn Đác Nông sẽ đầu tư bốn nhà máy sản xuất alumin với công suất 4,8 đến 6,6 triệu tấn/năm.

Tại Hội thảo khoa học Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác và chế biến quặng bauxitexit, sản xuất Alumin và luyện nhôm đến kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ khai mạc sáng nay, ông Đặng Đức Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông đánh giá, nền kinh tế Đác Nông có điểm xuất phát thấp và mang nặng tính thuần nông, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.

Theo số liệu trong quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015, có xem xét đến năm 2025 đã được phê duyệt, Việt Nam hiện có khoảng 5,6 tỷ tấn quặng bauxite nguyên khai, tương đương với 2,4 tỷ tấn tinh quặng bauxite.

Theo ông Đặng Đức Yến, việc phát huy các tài nguyên tiềm năng hiện có, đặc biệt là triển khai dự án khai thác bauxite, luyện alumin, sẽ tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo chiều hướng CNH, HĐH.

Theo ông Trần Xuân Hòa, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đây là nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã hội trung và dài hạn, sẽ làm thay đổi Đác Nông từ một tỉnh nghèo thành một tỉnh công nghiệp hiện đại và giàu có trong tương lai

Một số vấn đề tiêu cực nảy sinh khi khai thác bauxite tại Đác Nông được ông Yến nêu ra tại hội thảo là:

- Khi khai thác bauxite sẽ phải chuyển đổi có thời hạn một số vùng sản xuất của người dân, chặt hạ diện tích một số rừng, tạo ra ảnh hưởng đối với một số bộ phận dân cư, tình hình kinh tế xã hội vùng dự án sẽ có nhiều thay đổi.

- Việc bào mòn, rữa trôi trên mặt đất và tình trạng giảm mực nước ngầm có thể xảy ra. Sau quá trình khai thác, đất bề mặt có nhiều thay đổi về tính chất, độ cao.., phải tái tạo lại hoàn toàn cây trồng, công trình dân sinh trên mặt đất.

- Trong quá trình khai thác, sản xuất sẽ đưa ra môi trường một số loại chất thải có nguy cơ ô nhiễm cao, ảnh hưởng rất lớn đế môi trường sinh thái. -  Đặc biệt, khi thực hiện khai khoáng sẽ phải di dời, tái định cư cho người dân sống trong vùng mỏ, sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến văn hóa, quan hệ xã hội và kinh tế của người dân địa phương.

Hội thảo do UBND tỉnh Đác Nông phối hợp với Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam tổ chức trong hai ngày với sự tham gia phản biện của nhiều nhà khoa học.

Có thể bạn quan tâm