Khai mạc Tuần Văn hóa-du lịch, Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu năm 2022

NDO - Tối 4/11, tại Quảng trường trung tâm huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-du lịch, Hội mùa vàng huyện Bình Liêu năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn cho Tuần Văn hóa-du lịch Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2022.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn cho Tuần Văn hóa-du lịch Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2022.

Với chủ đề “Bản Tình Ca Mùa Vàng”, Tuần Văn hóa-du lịch, Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu năm 2022 gồm chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của huyện Bình Liêu.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên huyện Bình Liêu tổ chức Festival “Bay trên Mùa Vàng” với sự tham gia của 150 vận động viên dù lượn trong cả nước và Cuộc thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh khẳng định: Huyện tập trung phát triển du lịch và coi đây là khâu đột phá thúc đẩy huyện Bình Liêu phát triển mạnh mẽ, dựa trên ba trụ cột thiên nhiên, con người và văn hóa. Và với nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Bình Liêu chắc chắn sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa, con người, góp phần vào mục tiêu xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

Tuần Văn hóa-du lịch, Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu năm 2022 là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu với du khách gần xa vẻ đẹp hùng vĩ và quyến rũ của miền biên viễn, của ruộng bậc thang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh. Cùng với đó là những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ trên địa bàn huyện, những giá trị khác biệt góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, nhất là vào mùa thu-đông.

Đến với Bình Liêu trong dịp này, du khách có thể tham gia trải nghiệm ngắm mùa vàng trên ruộng bậc thang xã Lục Hồn, xã Húc Động, xã Hoành Mô…, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi, trò diễn, gặt lúa trên ruộng bậc thang; trải nghiệm “Thiên đường cỏ lau”, “Sống lưng khủng long” và hệ thống đường biên, cột mốc thiêng liêng, hùng vĩ của Tổ quốc; đồng thời, tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện như Vườn hoa Cao Sơn, Thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác Sông Moóc, núi Cao Ba Lanh, núi Cao Ly, núi Cao Xiêm…

Trên địa bàn huyện Bình Liêu hiện có 30 cơ sở lưu trú với 3 khách sạn, 18 nhà nghỉ và 9 homestay với công suất phục vụ khoảng 1.200 người. Huyện cũng chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn cho đội ngũ nhân lực tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, hướng dẫn viên trên địa bàn huyện.

Nội dung đào tạo tập trung cập nhật các thông tin du lịch, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ về phục vụ du lịch, kỹ năng truyền thông, quảng bá điểm đến... góp phần phục vụ du khách một cách chuyên nghiệp nhất, đặc biệt vào dịp cao điểm lễ hội; đồng thời thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, liên tục kiểm tra các cơ sở lưu trú; các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke… về các công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Tuần Văn hóa-du lịch Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu đã trở thành hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá những vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sắc và truyền thống văn hóa của các dân tộc huyện Bình Liêu đến với du khách trong nước và quốc tế.