Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng, chống rét cho vật nuôi

NDO -

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết nhiệt độ xuống thấp, rét đậm, rét hại, tại một số địa phương của huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) nhiệt độ xuống đến 0 độ C đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và vật nuôi trên địa bàn. 

Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng, chống rét cho vật nuôi

Hiện huyện Bình Liêu có hơn 5.000 con trâu, bò; hơn 3.000 con lợn; hơn 114 nghìn đàn gia cầm và hơn 2.000 đàn dê. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi đã được huyện Bình Liêu triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho người dân. 

Phóng viên Báo Nhân Dân đã ghi lại một số hình ảnh người dân vùng cao 2 xã Lục Hồn và Đồng Tâm của huyện miền núi Bình Liêu tăng cường công tác phòng, chống rét cho trâu, bò trên địa bàn.

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -0

Bác La Sìu Mình ở thôn Phiêng Tắm, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu che chắn chuồng và cho trâu ăn thêm thức ăn hơn ngày thường để tăng sức đề kháng trong thời tiết giá rét.

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -1

Hộ gia đình anh Hà Vĩnh Thìn ở thôn Phiêng Tắm, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu gia cố chuồng và bổ sung thức ăn cho trâu chống rét.

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -2

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -3

Hộ gia đình Bác Tằng Sám Múi ở thôn Khe O, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu cho trâu ăn cháo nóng tránh rét.

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -5

Người dân thôn Phiêng Tắm, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu cho trâu ăn cháo nóng tăng cường sức chịu rét.

Quảng Ninh: Người dân vùng cao Bình Liêu tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi -6

Người dân thôn Kho O, xã Lục Hồn khẩn trương đưa đàn gia súc xuống núi tránh rét.