Khai mạc Triển lãm “Hệ sinh thái nhân đạo”

NDO - Triển lãm “Hệ sinh thái nhân đạo” là sự tổng hòa sinh động các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trên suốt hành trình nhân ái với bề dày lịch sử hơn 75 năm thông qua các hình ảnh tư liệu ở mỗi thời kỳ, đồng hành với mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Chiều 29/8, tại Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Triển lãm “Hệ sinh thái nhân đạo” đã được khai mạc.

Bắt đầu từ những “viên gạch” đầu tiên là Hội Hồng thập tự Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng, sáng lập và làm Chủ tịch danh dự suốt 23 năm (1946-1969), đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội.

Tại triển lãm, các đại biểu cùng nhau nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất, sâu lắng nhất về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, sự đồng hành hưởng ứng của nhân dân và những đóng góp thầm lặng, những giá trị nhân đạo cao đẹp của mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, đã cống hiến cho cộng đồng, vì một xã hội nhân ái và tốt đẹp hơn.

Triển lãm được chia làm ba không gian chính: Khu trưng bày hình ảnh tái hiện chặng đường lịch sử Hội qua các kỳ Đại hội, những hoạt động tiêu biểu của nhiệm kỳ 2017-2022, những định hướng lớn của Đại hội XI; Khu trưng bày hiện vật, tài liệu thuộc các lĩnh vực hoạt động: phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu, hiến máu nhân đạo, các ấn phẩm truyền thông, báo chí của Hội và Không gian trình chiếu phim, phóng sự về hoạt động của các cấp Hội.

Khai mạc Triển lãm “Hệ sinh thái nhân đạo” ảnh 1

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Thông qua triển lãm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn gửi tới thông điệp về niềm tự hào, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc. Trong giai đoạn mới, các cấp Hội đổi mới đột phá, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, viết tiếp bài ca truyền thống Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ngay sau khai mạc triển lãm, diễn ra phiên nội bộ của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 với các hoạt động: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”; diễn đàn “Hệ sinh thái nhân đạo”…