5 năm, Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 13 triệu hộ nghèo

NDO -

5 năm gần đây, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 13 triệu hộ nghèo với tổng giá trị 5.449 tỷ đồng.

Chợ nhân đạo lưu động hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19 (Ảnh: VNRC).
Chợ nhân đạo lưu động hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19 (Ảnh: VNRC).

Cụ thể, chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây (2017-2021), Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã hỗ trợ 13 triệu hộ nghèo với tổng giá trị 5.449 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp gần 415.000 địa chỉ nhân đạo với số tiền hơn 536 tỷ đồng. “Tháng Nhân đạo” được triển khai từ năm 2018 đã trợ giúp 3,7 triệu lượt người với trị giá 1.545 tỷ đồng. Hoạt động phòng, chống Covid-19 đạt 915 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hiến máu tình nguyện, toàn Hội đã vận động được 6.500.000 đơn vị máu, đạt 1,5% dân số; trợ giúp cho 12.500.000 lượt người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa trị giá hơn 1.935 tỷ đồng.

Tổng trị giá hoạt động toàn Hội 5 năm gần đây đạt 15.371 tỷ đồng.

75 năm qua, ở mỗi thời kỳ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đều nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1998, 2011), Huân chương Độc lập hạng Nhất (1988), Huân chương Lao động hạng Nhất (2005), Huân chương Lao động hạng Nhì (1971, 2016).

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đẩy mạnh nhiều chương trình hoạt động hướng về cộng đồng. Đó là bàn giao Công trình 75 nhà chống bão, lũ cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ năm 2020 tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ nguồn vận động hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 20,2 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ lao động ngoại tỉnh, lao động từ vùng dịch trở về địa phương mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại 12 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bình Định, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Gia Lai, Long An, với tổng giá trị gần 6,7 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức cuộc thi ảnh “Hành trình Chữ thập đỏ” và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cuộc thi Ảnh “Hành trình Chữ thập đỏ” thu hút hơn 1.000 tác phẩm dự thi. Tác giả Bùi Cương Quyết (Thông tấn xã Việt Nam) đoạt giải Nhất với tác phẩm “Cây ATM gạo - Nghĩa tình Gia Lâm”. Ngoài giải Nhất, Trung ương Hội đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 7 giải bình chọn qua Facebook cho các tác giả.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được triển khai trong một tháng đã thu hút 74.000 người tham gia.

Chị Mai Thị Long Hiền, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đoạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 23/11/1946, đánh dấu sự ra đời của Hội Hồng Thập tự Việt Nam (nay là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Hội vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự trong suốt 23 năm từ ngày thành lập Hội tới khi Người đi xa.

Ngày 4/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam được công nhận là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Bước vào thời kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, tham gia tích cực công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, hiến máu, hiến mô, bộ phận cơ thể người, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, tuyên tuyên các giá trị nhân đạo.

Hội cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các Hội quốc gia và các tổ chức quốc tế khác. Một số phong trào, cuộc vận động nhân đạo do Hội phát động và triển khai đã và đang lan tỏa, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội.