Đây là kết quả của quá trình tỉnh Hưng Yên vận động, tuyên truyền với ông Nguyễn Ngọc Riệc, người rất có tâm huyết với cộng đồng dân cư khi tự bỏ 800 triệu đồng xây cây cầu bán cơ giới dài 63m, rộng 3,2m, tải trọng thiết kế 5 tấn phục vụ việc đi lại của nhân dân hai xã “vùng sâu vùng xa” thuộc huyện Hưng Hà và Đông Hưng (tỉnh Thái Bình trước đây).
Công trình bắt đầu làm thủ tục đầu tư xây dựng trên sông Tiên Hưng từ năm 2005 và đến năm 2007 hoàn thành. Sau đó, để hoàn chi phí xây dựng cầu Đún, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũ chấp thuận cho ông Riệc được thu phí các phương tiện lưu thông qua cây cầu.
Tại buổi khảo sát và làm việc tại cầu Đún chiều nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương, ghi nhận công sức và việc làm ý nghĩa của ông Riệc khi chung tay cùng tỉnh đầu tư xây cầu phục vụ hoạt động dân sinh.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc triển khai thu phí không còn phù hợp, gây phiền toái trong giao thương của người dân trên địa bàn xã Thần Khê, Tiên Hưng cũng như các xã lân cận.
Qua vận động, giải thích, ông Nguyễn Ngọc Riệc đã đồng ý dừng thu phí tại cầu Đún ngay trong chiều nay, đồng thời bàn giao việc quản lý cây cầu cho chính quyền địa phương.
Trước sự chứng kiến của đông đảo bà con nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng các sở, ngành, lãnh đạo địa phương thực hiện việc gỡ bỏ toàn bộ barie thu phí tại cầu Đún.