Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ

Tối 6/11, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố có đồng bào Khmer sinh sống tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và Lễ hội Oóc Om Bóc - Ðua ghe ngo khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Phục dựng lễ cúng trăng được trình diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Phục dựng lễ cúng trăng được trình diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các cấp, ngành, nhất là đồng bào Khmer thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021) và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị; nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Ngày hội diễn ra đến ngày 8/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sôi nổi và hấp dẫn, mang đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer; thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người Khmer biểu diễn, thi tài. Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm những giai điệu dân ca, dân vũ, các điệu múa dân gian Răm-vông, Saravan, múa trống Sa-dăm, nghệ thuật sân khấu Rô-băm và Dù Kê... qua sự trình diễn của nghệ nhân đến từ 12 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, du khách sẽ được hòa mình trong không khí sôi động, đậm bản sắc của Lễ hội Oóc Om Bóc - Ðua ghe ngo truyền thống.