Khai mạc Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15

NDO - Ngày 9/8, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 15, gọi tắt là VINANST-15.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; khoảng 70 tổ chức trong và ngoài nước với gần 450 đại biểu là cán bộ nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử; cán bộ quản lý thuộc các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan trong cả nước, nghiên cứu sinh và sinh viên các trường đại học.

Qua quá trình phản biện của các Hội đồng khoa học, Hội nghị VINANST-15 chọn được 195 báo cáo tham gia; trong đó có 127 báo cáo được trình bày tại các tiểu ban chuyên môn và 68 báo cáo dán bảng. Tại các báo cáo và các phiên thảo luận, các nhà khoa học tập trung các vấn đề: Công nghệ lò phản ứng, nhà máy điện hạt nhân; vật lý hạt nhân cơ bản; bức xạ, môi trường, quan trắc cảnh báo; ứng dụng của công nghệ bức xạ trong đời sống…

Trong khuôn khổ của Hội nghị VINANST-15 diễn ra Hội thảo IAEA với chủ đề: Tác động kinh tế, xã hội của chương trình hợp tác vùng (RCA) và những ý tưởng đổi mới ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương; các sáng kiến mang tính chiến lược của IAEA trong bối cảnh lợi ích kinh tế và xã hội của chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA; đánh giá tác động kinh tế và xã hội của các dự án RCA trong lựa chọn giống đột biến; trên các lĩnh vực xạ trị, kiểm tra không phá hủy…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Hội nghị VINANST-15 là một sự kiện khoa học quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử của đất nước trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thúc đẩy khoa học công nghệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Ngành năng lượng hạt nhân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, trong đó tập trung vào việc nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân; hỗ trợ tiếp thu, làm chủ, chuyển giao và phát triển công nghệ; tạo ra nhiều công nghệ, sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng những yêu cầu của đất nước.

Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến 11/8 với các phiên họp toàn thể và chuyên biệt của các tiểu ban.