Khai mạc “Gian hàng 0 Đồng” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

NDO - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) đã chính thức khai mạc 5 “Gian hàng 0 đồng” tại Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Trao ngàn sẻ chia - đong đầy hạnh phúc” .
0:00 / 0:00
0:00
Người dân khu vực quận 7 náo nức chọn lựa hàng hóa chủ yếu là nhu yếu phẩm tại “Gian hàng 0 đồng”.
Người dân khu vực quận 7 náo nức chọn lựa hàng hóa chủ yếu là nhu yếu phẩm tại “Gian hàng 0 đồng”.

Với mục đích hỗ trợ, chăm lo cho người lao động, người dân khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình triển khai tại các khu vực có đông công nhân, người lao động khó khăn; khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất; có đông người lao động nhập cư, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn... mỗi trường hợp sẽ được mua sắm tại “Gian hàng 0 đồng” các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm với giá trị tương đương 300.000 đồng.

Chương trình nhằm phục vụ và hỗ trợ cho hơn 1.200 trường hợp trong dịp cuối năm và cận Tết với tổng kinh phí lên đến 400 triệu đồng. Chương trình được tổ chức tại 5 khu vực gồm: quận 7, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức.

“Gian hàng 0 đồng” đã chuẩn bị các mặt hàng với sản phẩm thiết yếu bao gồm các mặt hàng như gạo, sữa, đường, nước mắm… để phục vụ nhu cầu lựa chọn của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Khai mạc “Gian hàng 0 Đồng” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2
Bà Trần Kim Yến , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua rất xúc động và biết ơn vì có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Mặt trận Thành phố trong việc hỗ trợ vật chất, tinh thần, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng tình cảm, trách nhiệm cộng đồng, sự chung tay cùng chính quyền Thành phố, Đảng ủy Liên hiệp Hiệp Hợp tác xã thương mại Saigon Co.op - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Saigon Co.op đã ủng hộ 1.000 phiếu mua hàng tại 5 khu vực trên địa bàn thành phố với giá trị 300 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại quận 7, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Củ Chi và thành phố Thủ Đức.

“Gian hàng 0 đồng”năm 2023 với chủ đề “Trao ngàn sẻ chia-đong đầy hạnh phúc” là một chương trình mang ý nghĩa cộng đồng vô cùng sâu sắc, đặc biệt là trong thời gian Tết nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần.

Thông điệp và ý nghĩa tốt đẹp của “Gian hàng 0 đồng” sẽ góp phần lan rộng những giá trị nhân văn đến tất cả mọi nơi. Với mong muốn người dân Việt Nam sẽ có được khoảng thời gian cuối năm và đón năm mới 2024 ấm no và hạnh phúc.

- Khu vực quận 7: Cửa hàng Co.op Food Lâm Văn Bền

- Khu vực huyện Củ Chi: Cửa hàng Co.op Food Tây Bắc

- Khu vực huyện Bình Chánh: Co.op Food quốc lộ 50

- Khu vực quận Tân Phú: Co.op Food Tây Thạnh

- Khu vực thành phố Thủ Đức: Co.op Food Đỗ Xuân Hợp