Khai mạc Đại hội lần thứ nhất Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Gần 1.000 đại biểu chính thức là mục sư, mục sư nhiệm chức, tín hữu của Hội thánh đang sinh hoạt tôn giáo ở 50 tỉnh thành trong cả nuớc đã dự. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó truởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận Trung ương; MTTQ Việt Nam; ban Tôn giáo – Dân tộc, MTTQ TP Hồ Chí Minh; đại diện các tổ chức, Hội thánh Tin lành bạn… cùng dự.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam là tổ chức tôn giáo của nguời Việt Nam, được thành lập từ năm 1962, trên cơ sở tách ra từ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Sau năm 1975, Hội thánh hoạt động mờ nhạt, từ năm 1989, hoạt động của Hội thánh mới khôi phục trở lại. Đến nay, phạm vi hoạt động của Hội có ở 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau hai năm đăng ký hoạt động tôn giáo ổn định, Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhằm thông qua Hiến chương, bầu cử Thường vụ Hội đồng Trưởng nhiệm, thông qua danh sách Thường vụ Tổng hội, các chương trình mục vụ đến năm 2001…

Hiến chương của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam gồm 32 điều, được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật; đường huớng hoạt động là: “Trung thành với chân lý kinh Thánh, đồng hành cùng dân tộc”.

Về cơ cấu tổ chức, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có hai cấp là Tổng hội và Hội thánh các địa phuơng. Đại hội lần thứ nhất sẽ bầu Thường vụ Hội đồng Trưởng nhiệm gồm chín nguời. 

Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ vui mừng được chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của những tín hữu Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam. Mong muốn các tín hữu Hội Thánh mang những giá trị tích cực của đạo Tin Lành vào đời sống xã hội qua những đóng góp thiết thực cho các địa phương.

Thay mặt chức sắc và tín hữu Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, Mục sư Đinh Thiên Tứ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiều mặt của chính quyền các cấp đối với Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam. 

XUÂN HÙNG

Có thể bạn quan tâm