Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”

NDO - Sáng nay 11/11, tại thành phố Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ Lễ khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình cho biết: Quan hệ Việt Nam và Lào là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vĩ đại và hiếm có trên thế giới này, cả trong giai đoạn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế ngày nay.

“Sau hơn 6 thập kỷ kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 5/9/1962), quan hệ hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Trong đó, hợp tác lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhất là viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí-truyền thông đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, những tập đoàn lớn của Việt Nam như Vietel, VNPT, FPT… đã đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ vào đất nước Lào, góp phần đưa Lào trở thành một trong các quốc gia có vùng phủ sóng 4G tốt nhất Đông Nam Á, phổ cập Internet tốc độ cao đến toàn bộ người dân.

Về lĩnh vực báo chí-truyền thông, hai bên cũng có sự hợp tác rất chặt chẽ và hiệu quả. Ngoài sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo, tập huấn về chuyên môn, Việt Nam còn hỗ trợ phía bạn Lào sản xuất các sản phẩm thông tin tuyên truyền có giá trị.

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” ảnh 1

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu khai mạc.

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” là sự kiện có ý nghĩa lớn, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong khuôn khổ Hiệp định liên chính phủ về đối tác số, chuyển đổi số báo chí, xử lý tin giả, thông tin xấu độc, nâng cao kỹ năng số cho người dân, hướng tới môi trường số an toàn, lành mạnh, chuyển đổi từ thông tin tới tri thức… Đây là những nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thông tin các nước ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16) tại Đà Nẵng vào tháng 9/2023 vừa qua với chủ đề “Truyền thông: từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng”.

Phát biểu chào mừng tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy chia sẻ, năm 2022, hai nước đã tổ chức lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào và kỷ niệm 2 ngày lễ lịch sử: 60 năm Ngày thiết quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện, với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em.

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Keomanyvong Phosy phát biểu tại Chương trình.

Thứ trưởng Keomanyvong Phosy cho rằng, Ngày hội hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 2023 lần này được tổ chức bởi Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam kết hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trùng với dịp hai nước kỷ niệm 61 năm Ngày thiết quan hệ ngoại giao và 46 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có vị trí địa lý quan trọng, nằm trên vành đai Đông-Tây nối liền Thái Lan-Lào-Việt Nam theo đường số 9. Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp với 2 tỉnh Sekong và Salavan (Lào). Có thể coi vị trí này là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử cũng như hiện nay.

Hai nước Việt Nam-Lào đã không ngừng phát huy mối quan hệ các cấp từ trung ương tới địa phương. Các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước là các tỉnh có mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thực tế đến cho người dân tỉnh biên giới nói riêng và hai đất nước nói chung.

Thứ trưởng Keomanyvong Phosy đánh giá cao các hoạt động được tổ chức trong ngày hội năm nay, coi đây là một sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước. Với mục tiêu kiên định với quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào và Việt Nam trong công cuộc giữ gìn, gắn bó, tăng cường quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện, nâng cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Lào và Việt Nam, lĩnh vực thông tin và truyền thông luôn được coi là lĩnh vực nổi bật trong mối quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam với nhiều dự án hợp tác.

“Do đó, sự đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của Lào và Việt Nam, việc tuyên truyền trao đổi thông tin báo chí, công nghệ tiên tiến và văn hóa truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy công tác du lịch là mục tiêu và yêu cầu cấp thiết, là yếu tố quan trọng của trong quan hệ hai nước. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để ngày hội hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 2023 lần này trở thành hoạt động thường niên quan trọng trong lĩnh vực thông tin báo chí hai nước, triển khai một cách nghiêm túc và có hiệu quả những dự án hợp tác khác đã và sắp được ký kết bởi lãnh đạo hai nước”, ông Keomanyvong Phosy nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho rằng, trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào, đặc biệt là các tỉnh Nam, Trung Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

An ninh quốc phòng tuyến biên giới tỉnh được củng cố và giữ vững, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, y tế có nhiều tiến triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế tại địa phương. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng, hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Lào là một trong những điểm nổi bật, thành tựu quan trọng trong quan hệ đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” ảnh 3

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo 2 tỉnh tỉnh Salavan, Sekong (Lào).

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, xác định hợp tác quốc tế là một trong những công tác trọng tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với các địa phương của Lào thông qua việc chia sẻ, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, tăng cường hỗ trợ nhân dân biên giới; tăng cường trao đổi ngoại giao đoàn cấp lãnh đạo tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu thế hệ trẻ, giao lưu văn hóa, giao lưu biên giới nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Nam, Trung Lào.

Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào” được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa góp phần kỷ niệm 61 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Thông qua Ngày hội này, một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, truyền thống hữu nghị tốt đẹp bền vững giữa hai nước nói chung và giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh Nam, Trung Lào nói riêng đã được hun đúc qua bề dày lịch sử. Đồng thời, Ngày hội cũng tạo điều kiện cho nhân dân 2 nước nói chung; đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

“Ngày hội chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong tỉnh và là hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào”, ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” ảnh 4

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước Việt Nam-Lào cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí tham dự lễ khai mạc “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023”

Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” cho biết, sự kiện này không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mà còn là cầu nối giao thương, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Lào. Đây cũng là cơ hội để hai nước trao đổi về chương trình hợp tác song phương nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số, hạ tầng số, thương mại số, kinh tế số, đầu tư số, chuyển đổi số và đặc biệt là chuyển đổi số trong báo chí, truyền thông.

Đóng góp vào sự thành công của Chương trình còn có các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, học sinh, sinh viên của tỉnh Thừa Thiên Huế; học sinh và sinh viên Lào đang học tập tại đây cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ lễ Khai mạc “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” còn diễn Lễ ký kết “Bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác Giữa Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Vụ Truyền thông Đại chúng, Bộ Thông tin Văn hóa Du lịch Lào” nhằm đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông giữa hai nước Việt Nam Lào.

Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” sẽ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, một lần nữa khẳng định, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Khai mạc Chương trình “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào năm 2023” ảnh 5
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước Việt Nam-Lào tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại khu trưng bày triển lãm của Báo Nhân Dân.