Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa

NDO -

Tối 20/11, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai khai mạc Lễ hội “Hương sắc Lào Cai”, mở đầu cho Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Hương sắc Lào Cai”, bắt đầu từ nay đến hết năm 2022, nhằm phục hồi du lịch Lào Cai và 8 tỉnh vùng Tây Bắc, theo phương châm thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Khai mạc Lễ hội “Hương sắc Lào Cai” 2021.
Khai mạc Lễ hội “Hương sắc Lào Cai” 2021.

Tham dự khai hội có lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại lễ khai hội, các đại biểu, nhân dân và du khách đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn của đồng bào các dân tộc Sa Pa. Cùng với đó, những màn “kéo vợ” tái hiện văn hóa “Chợ tình” của đồng bào người H'Mông; lễ cưới của người Dao đỏ cũng được biểu diễn giúp du khách có trải nghiệm thú vị về nét văn hóa đặc trưng của Sa Pa.

Bên cạnh đó, 8 nhà thiết kế thời trang quy tụ, mang đến show diễn thời trang “Thổ cẩm xuống phố”, đưa tinh hoa văn hóa thổ cẩm vào thời trang. 8 bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ trang phục của các tộc người H’Mông, Dao, Tày, Thái, Hà Nhì, Xa Phó, Nùng, Giáy... tạo nên một bức tranh văn hóa đậm chất Tây Bắc.

Thông qua sự kiện “Hương sắc Lào Cai”, tỉnh Lào Cai sẽ khẳng định thế mạnh đa văn hóa - giàu bản sắc, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển văn hóa các tộc người của tỉnh nhằm thu hút đầu tư và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, tạo nên những sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch độc đáo, hướng đến khẳng định thương hiệu sản phẩm du lịch chung của 8 tỉnh Tây Bắc.

Sau khai hội, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa sẽ diễn ra chuỗi hoạt động, như không gian trưng bày thổ cẩm, với chủ đề “Những câu chuyện kể”; tái hiện Chợ tình Sa Pa với chủ đề “Không gian của yêu đương và hẹn hò, muôn sắc màu thổ cẩm, diễn xướng và thăng hoa”; thời trang nghệ thuật với chủ đề: “Thổ cẩm - câu chuyện tình yêu”.

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa nhấn mạnh: Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương trong thời gian tới. Ngoài bảo đảm các điều kiện để phục hồi kinh tế du lịch nội địa, Sa Pa đang phấn đấu xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, tiến tới mở cửa đón khách nước ngoài vào giữa năm 2022. Hiện nay tất cả nhà hàng, khách sạn đã sẵn sàng đón khách. Sa Pa siết chặt quản lý phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc 5K, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách khai báo y tế trung thực.

Phóng viên Báo Nhân Dân giới thiệu một số hình ảnh tại lễ khai hội “Hương sắc Lào Cai 2021” diễn ra tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tối 20/11.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -2Rực rỡ sắc màu thổ cẩm dân tộc H’Mông ở Lào Cai.

 Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -3Họa tiết độc đáo trên những chiếc mũ của nam và nữ dân tộc H’Mông. 

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -4

Váy áo và khèn H’Mông.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -5

 Vẻ đẹp dung dị của thổ cẩm dân tộc Dao.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -6

Mũ của người dân tộc Dao ở Sa Pa (Lào Cai).

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -7

Trang phục người Dao sử dụng rất nhiều bạc trắng.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -8

Vật dụng được trang trí bọc thổ cẩm rất đẹp mắt.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -9

 Đèn lồng thổ cẩm đẹp mắt.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -0

Rất đông người dân trong tỉnh đổ về Khu du lịch Quốc gia Sa Pa dự lễ khai hội.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -0

Lực lượng chức năng kiểm soát việc đeo khẩu trang và giãn cách theo quy định.

Khai hội “Hương sắc Lào Cai” 2021 tại Sa Pa -0

Đường phố Sa Pa về đêm.