Khắc phục ngay những bất cập về phòng chống cháy tại khu nhà trọ

Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm cùng các địa phương, sở, ngành của thành phố đã đồng loạt tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm kiểm tra các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế. (Ảnh Thanh Hà)
Đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm kiểm tra các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế. (Ảnh Thanh Hà)

Từ ngày 18/9, đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn. Đây là đợt tổng kiểm tra đối với tất cả chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quận.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại chung cư mini ở ngõ 225 phố Trần Cung thuộc phường Cổ Nhuế. Thời điểm kiểm tra, chung cư mini có sáu tầng, một lửng, một tum với 35 phòng, trong đó có 34 phòng đang cho thuê và có người ở. Người thuê trọ phần lớn là sinh viên đang theo học các trường đại học trên địa bàn. Các phòng tầng 1 ở mặt đường Trần Cung cho thuê kinh doanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy các tầng của khu nhà được lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Khu vực ban-công có lối thoát hiểm xuống dưới và có thể đi từ hành lang ngôi nhà ra ngoài. Tại tầng 1 có lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy bằng nước. Phía trước ngôi nhà có khu vực sân ngoài trời có thể tạm thời lánh nạn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Đơn vị đang quản lý căn nhà cho biết: Với đặc thù đối tượng thuê trọ phần lớn là sinh viên, số lượng xe máy, xe điện nhiều, cho nên khu nhà có quy định sau 23 giờ sẽ ngắt toàn bộ hệ thống điện dùng cho việc sạc xe để bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cầu thang bộ của cả chung cư mini là cầu thang hở, nên khi xảy cháy thì khói sẽ theo đường này tỏa lên các tầng phía trên cao.

Vì vậy, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu đơn vị quản lý phải nghiên cứu các biện pháp ngăn khói khi cần thiết. Bên cạnh đó, phải lắp đặt các biển chỉ dẫn để người sinh sống trong các căn hộ không được sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn, cũng như một số các quy định về phòng cháy, chữa cháy khác.

Trước đó, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini, nhà cho thuê trọ trên địa bàn. Quận đã thành lập 15 đoàn kiểm tra, trong đó Ủy ban nhân dân quận thành lập hai đoàn liên ngành và 13 đoàn kiểm tra cấp phường kiểm tra tất cả các cơ sở nhà chung cư mini, nhà trọ cho thuê trên địa bàn.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh: Việc xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai, minh bạch, bảo đảm khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra phải bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đồng thời, đoàn kiểm tra cần kết hợp hướng dẫn, khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng như: Mỏ-Địa chất, Tài chính, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực... nên số lượng nhà cho thuê trọ rất lớn. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản, thời gian qua, quận đã thành lập 118 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 336 điểm chữa cháy công cộng.

Trong tháng 9, tất cả các phường trong quận đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo, yêu cầu người dân trên địa bàn quận mở lối thoát nạn thứ hai, đề nghị người dân trang bị bổ sung bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ như búa, kìm cộng lực, mặt nạ phòng độc, thang dây… phòng khi xảy ra sự cố.

Ông Nguyễn Thường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cho biết: Toàn quận đang quyết liệt triển khai và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Qua đó góp phần nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân trên địa bàn.