Kết thúc điều tra vụ án Bùi Quang Hưng, Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng lúc bị bắt.
Bùi Tiến Dũng lúc bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa kết thúc điều tra vụ án Bùi Quang Hưng, nguyên cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Nội; Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 và đồng bọn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ; đề nghị truy tố chín đối tượng về các tội danh nói trên.

Kết quả điều tra cho thấy, với vai trò cầm đầu đường dây cá độ bóng đá quốc tế, trong năm 2005, Bùi Quang Hưng đã nhận độ, tiền cược của Bùi Tiến Dũng 30 lần, khoảng 500.000 USD; của nguyên Phó Chánh văn phòng PMU 18 Vũ Mạnh Tiên 5 triệu đồng và 20.000 USD; của Lương Mạnh Hoa, lái xe PMU18 là 20 triệu đồng; của Nguyễn Việt Bắc, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 10.000 USD rồi chuyển vào mạng của Nguyễn Trung Hiếu 25 triệu đồng và 530.000 USD; thanh toán tiền giao nhận thắng thua khoảng 20 lần.

Một đầu mối cá độ bóng đá lớn khác do Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long cầm đầu. Chỉ trong ba tháng (từ tháng 10-2005 đến 12-2005), Hồng đã nhận độ, tiền cược của Bùi Tiến Dũng 10 lần khoảng một triệu USD và của Vũ Mạnh Tiên 20.000 USD. Tuy nhận tiền độ với số tiền rất lớn như trên, nhưng Hưng khai nhận chỉ thu lời bất chính 20 triệu đồng, còn Nguyễn Văn Hồng thu được 4.200 USD từ hoa hồng cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng là rất nghiêm trọng, với hình thức và thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng xấu tình hình trật tự an toàn xã hội.

Ngay tối 13-12-2005, khi biết Bùi Quang Hưng bị bắt, do đang đi công tác ở tỉnh Sóc Trăng,  sợ bị bại lộ và bị bắt, Bùi Tiến Dũng đã điện thoại nhờ Tôn Anh Dũng (tức Dũng "Huế") "chạy tội" cho Bùi Quang Hưng và bản thân, vì biết Dũng "Huế" có quan hệ rất thân với ông Cao Ngọc Oánh, lúc đó là Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ðồng thời, Dũng đã chỉ đạo Lương Mạnh Hoa và Vũ Mạnh Tiên đưa 30.000 USD cho Tôn Anh Dũng để chi phí và biếu ông Oánh. Sau đó, Bùi Tiến Dũng còn trực tiếp gặp gỡ, đưa tiền và nhờ Nguyễn Ðình Toản, nguyên cán bộ công an phường Ngã Tư Sở, quận Ðống Ða (Hà Nội); Nguyễn Mậu Thôn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Hoa Việt để chạy tội. Bùi Tiến Dũng đã đưa cho Toản 9.000 USD và 50 triệu đồng và đưa cho Nguyễn Mậu Thôn 500 triệu đồng để nhờ tìm cửa "chạy tội". Số tiền sử dụng để đưa hối lộ nêu trên của Bùi Tiến Dũng đã được nộp lại cho cơ quan điều tra.

Kết quả điều tra cũng làm rõ ông Cao Ngọc Oánh không liên quan việc chạy án của Tôn Anh Dũng. Sau khi nhận lời chạy tội cho Bùi Tiến Dũng và nhận 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng tại khách sạn Guoman, Lý Thường Kiệt (Hà Nội) chỉ sau một ngày Bùi Quang Hưng bị bắt, Dũng "Huế" đã tiếp cận ông Cao Ngọc Oánh hai lần tại nhà riêng ông Oánh và một lần tại khách sạn Melia nhằm thăm dò, tác động và đã chuẩn bị sẵn tiền trong phong bì định đưa cho ông Oánh với mục đích chạy tội cho Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng theo yêu cầu của Bùi Tiến Dũng, nhưng không thực hiện được. Có lần, Tôn Anh Dũng đã mang phong bì, trong đó có 500 USD đến nhà riêng ông Oánh nhưng Dũng không dám đặt vấn đề, lại mang tiền về. Do thái độ nghiêm khắc của ông Cao Ngọc Oánh nên Tôn Anh Dũng rất sợ, không dám thực hiện hành vi đưa hối lộ. Dũng "Huế" cũng không trả lại tiền cho Bùi Tiến Dũng mà dùng để đưa con đi chữa bệnh ở Thái-lan.

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đều là những người có nhận thức, hiểu biết về pháp luật, trong đó có người giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước và đặc biệt có người đang công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật mà vẫn phạm tội "đưa hối lộ" và "môi giới hối lộ"; cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.