CQĐT đã xác định: Chiều 28-11-2006, tại khu vực gần số nhà 54, phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, CQĐT đã bắt quả tang Trịnh Thu Hương đang vận chuyển 10 chai rượu Chivas giả đi bán, tang vật và đối tượng bị đưa về CQĐT làm rõ, cùng thời điểm này CQĐT đã triệu tập chồng Hương là Đoàn Việt Anh để làm rõ.
Tại cơ quan Công an, cả hai đối tượng khai: Trong mấy năm vừa qua, hai vợ chồng Đoàn Việt Anh - Trịnh Thu Hương đã làm thuê cho một số cửa hàng ăn uống có kinh doanh rượu ngoại, thấy một số người thường đến cửa hàng mua lại vỏ chai nhiều loại rượu ngoại nên hai vợ chồng nảy ra ý định thôi việc sẽ về nơi ở thuê để sản xuất rượu ngoại giả kiếm lời.
Từ đầu tháng 8-2006 hai vợ chồng bắt đầu hành nghề, mua gom các loại vỏ chai rượu ngoại có giá trị cao như Johnnie Walker, Chivas, John Black… sau đó mua rượu nội rẻ tiền như Goolking giá 55.000đ/chai 750ml, rượu Whisky Halico giá 80.000 đồng/chai 750ml, sau đó đóng vào vỏ chai rượu ngoại đã mua nói trên, sử dụng các nút, chop và tem rượu nhập khẩu giả dán vào đưa đi bán cho một số cửa hàng ở Hà Nội.
Hương đã bán trót lọt 34 chai rượu ngoại giả cho bốn cửa hàng với giá từ 400.000 đồng/chai đến 650.000 đồng/chai tùy theo số năm ghi trên nhãn vỏ chai.
CQĐT đã khám xét nơi ở của Đoàn Việt Anh và Trịnh Thu Hương, thu giữ 53 chai rượu giả nhãn hiệu Chivas, chai sứ loại 21 năm, loại 18 năm và Johnnie Label… 263 vỏ chai rượu ngoại các loại, 658 hộp giấy các loại, 158 chụp màng co, 58 chiếc tem rượu nhập khẩu giả cùng nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép việc sản xuất và buôn bán rượu ngoại giả.