Theo thống kê của Cục CSÐT tội phạm ma túy, năm qua, toàn lực lượng phá 11.256 vụ án, bắt hơn 16 nghìn đối tượng, trong đó nhiều đối tượng tham gia buôn bán và tổ chức sử dụng các loại ma túy mới như ma túy đá, kê-ta-min. Dân chơi xài ma túy đá thường dùng "coóng" hay "ục", là bình hút thuốc lào A-rập, nhưng được chế tác để dành riêng chơi ma túy đá. Ngày 25-4, Cục CSÐT tội phạm ma túy đấu tranh chuyên án bí số 108H, bóc gỡ đường dây chuyên cung cấp ma túy dạng đá và các loại bình sử dụng cho dân chơi tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh do Phạm Thu Hương cầm đầu, bắt giữ tám đối tượng. Toàn bộ tang vật bị thu giữ cùng 235 bình thủy tinh các loại dùng để sài ma túy đá, 321 bật lửa, 100 ống nhựa để hút hít.
Nhằm thu hút dân chơi, chúng còn lập hẳn trang web binhda.com để quảng cáo, chào bán mẫu bình và hướng dẫn luôn cách sử dụng. Loại "đồ chơi" này được dân chơi ráo riết săn lùng, do mẫu mã đa dạng, bắt mắt, gây tò mò, hưng phấn. Giá gốc mua mỗi bộ ở biên giới Việt - Trung chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo mỗi loại; nhưng khi quảng cáo trên trang web giá được đẩy lên từ 400 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/bộ. Triệt phá hàng loạt động lắc trong thời gian qua, các trinh sát liên tục thu được ma túy đá, kê-ta-min dân chơi sử dụng kèm thuốc lắc. Sau khi nhiều vũ trường, sàn nhảy bị đánh mạnh, con nghiện chuyển về nhà trọ, khách sạn, nhà riêng ở ngoại ô, vùng quê để "bay" và chơi ma túy. Qua đấu tranh khai thác một số vụ án, các đối tượng giao dịch mua bán những loại ma túy thời thượng chủ yếu qua điện thoại di động, dùng tên tuổi giả. Một nữ học sinh lớp 11 bị bắt trong vụ triệt phá tụ điểm ma túy tại quán cà phê Ðiểm Hẹn ở Tân Hội, Ðan Phượng (Hà Nội) cho biết, ban đầu mới sử dụng kê-ta-min bị nôn, rất mệt, nhưng về sau rất phê. Còn Nguyễn Văn Ðoàn sau khi cùng đồng bọn mua chín viên thuốc lắc và kê-ta-min về chơi thú nhận, sử dụng loại này tăng độ phê, xua tan phiền muộn, đầu óc trống rỗng, cảm giác bay bổng, không dùng không chịu được. Trong lần phá động lắc tại UFO Club (Hải Phòng), lực lượng truy bắt đã tạm giữ 300 đối tượng cùng tang vật như thuốc lắc, kê-ta-min, tài mà, cần sa, thuốc kích dục nữ và bao cao-su, súng và sáu viên đạn.
Cùng với việc tập trung truy quét các tụ điểm ma túy thác loạn, nhiều đường dây buôn bán kê-ta-min, ma túy đá đã bị triệt phá. Tại đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng), Cục CSÐT tội phạm ma túy phối hợp Công an Thái Bình bắt quả tang Ðới Tái Hưng đang vận chuyển trái phép 994 viên thuốc lắc và hai túi kê-ta-min giấu trong quần lót. Tại khu vực bến tàu Dân Tiến, Móng Cái (Quảng Ninh), bốn đối tượng Vũ Văn Sinh, Nguyễn Duy Hùng ở Quảng Ninh; Bùi Hữu Quân, Trần Thị Thủy ở Hà Nội bị các trinh sát Cục Cảnh sát biển và Phòng PC17 Quảng Ninh bắt giữ, thu 700 viên thuốc lắc, năm túi kê-ta-min. Mở rộng đấu tranh, các trinh sát tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp nhà Trần Hải Quỳnh trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) thu một khẩu súng, 12 viên đạn, 100 viên thuốc lắc, ba túi kê-ta-min, 10 bộ dụng cụ sử dụng hàng đá. Tại Hà Nội, đường dây buôn bán ma túy đá, kê-ta-min lần đầu tiên bị phát hiện, bắt giữ năm đối tượng thu 2.241 viên thuốc lắc, 5.776 g bột kê-ta-min; 1.248 g ma túy đá, cần sa, các dụng cụ sử dụng ma túy "đá" và nhiều tang vật khác. Khi triệt phá đường dây buôn bán thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay do Dư Kim Dũng (Dũng tình) cầm đầu, Công an Hải Phòng thu giữ hơn 51 nghìn viên thuốc lắc, 21 gói kê-ta-min.
Kê-ta-min thực chất là một loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học, là tiền chất gây mê dùng cho thú y và người; có dạng bột tinh thể mầu trắng, chất lỏng hoặc viên, bao con nhộng. Khi mới sử dụng, tác động dữ dội, kéo dài trong một tiếng đồng hồ. Không chỉ có thể uống như thuốc lắc, dân chơi còn hít kê-ta-min kèm theo hê-rô-in, hồng phiến. Các đối tượng đổ ra đĩa, phân thành nhiều luống, hơ nóng rồi dùng ống mút hít trực tiếp vào mũi. Sử dụng loại "thần dược" này, dân chơi tràn ngập ảo giác, hưng phấn, kích thích cao độ. Tuy nhiên, sau đó là cảm giác rã rời, mệt mỏi vì bị hủy diệt nơ-ron thần kinh. Chính vì sự nguy hiểm của loại ma túy này, từ năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 133/2003/NÐ-CP bổ sung chất kê-ta-min vào danh mục III "các chất ma túy độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị". Giá kê-ta-min trung bình từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/g. Thượng tá Nguyễn Ðình Khu, Trưởng phòng 4 - Cục CSÐT tội phạm ma túy cho biết, sử dụng kê-ta-min đang là trào lưu quý tộc khẳng định đẳng cấp của "dân chơi", bởi độ phê vô giới hạn, giá đắt, không phải ai cũng có thể "chơi " được. Mỗi cữ, một dân nghiện thường chơi khoảng hai luống, chưa quen hít ít, quen hít nhiều.
Dùng thuốc lắc cả tiếng sau mới ngấm, gần đây ít hàng xịn, khi xài lại phải có nhạc mạnh nên dễ bị bắt nên dân chơi chuyển sang xài ma túy đá. Ðể sử dụng ma túy đá phải dùng bình lọc, sau 10 đến 20 phút tác động trực tiếp vào não bộ, gây kích thích thần kinh trung ương, tạo ảo giác bồng bềnh, nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng. Ma túy đá được thẩm lậu từ Hồng Công, Trung Quốc, bán theo gam. Dân chơi sử dụng một liều là một chấm đá, tương đương 1 g, giá bán từ 2 đến 3 triệu đồng. Tác hại của ma túy đá cũng khủng khiếp không kém. Thiếu thuốc, cảm giác sâu bọ bò dưới da, dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, nôn ọe, nấc cụt. Một học viên cai nghiện tại trung tâm Thanh Ða (TP Hồ Chí Minh) cho biết, mỗi lần chơi đá, phải đốt vài triệu đồng mới đủ độ phê.
Ðể ngăn chặn các loại ma túy độc hại mới xuất hiện như kê-ta-min, ma túy đá, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đập tan các đường tụ điểm, đường dây buôn bán, sử dụng các loại ma túy độc hại nói trên. Hiện nay, cơ quan chức năng chưa có con số thống kê chính xác về số người nghiện ma túy tổng hợp, ma túy đá, kê-ta-min, còn các trung tâm cai nghiện chủ yếu cai người nghiện hê-rô-in, chưa áp dụng phương pháp cai nghiện cho những người nghiện nghiện loại ma túy đặc thù. Do đó, việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ tiền chất; nghiên cứu sâu hơn về cơ chế gây nghiện, tác động của những loại ma túy khủng khiếp nói trên để phòng ngừa; nghiên cứu sản xuất kịp thời test thử nhanh phát hiện người nghiện kê-ta-min, ma túy đá là yêu cầu cấp bách đặt ra. Và quan trọng hơn, cần tăng cường giáo dục cho thanh, thiếu niên, đối tượng đang bị ma túy độc hại tiến công để có đủ kiến thức, hiểu biết, tránh xa, không dại dột sử dụng.
NGỌC HẠ