Kế hoạch hóa gia đình với sức khỏe của người dân

Ở Việt Nam, vấn đề này đã trở thành một chủ trương của Ðảng, một pháp lệnh của Quốc hội, cho nên phải nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành Nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước mà trước hết, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện.

Cách tự bảo vệ mình tốt nhất

Kế hoạch hóa gia đình đi liền với công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Phụ nữ đẻ ít con, đẻ thưa là cách tự bảo vệ mình tốt nhất. Bình thường đối với nhu cầu hằng ngày, một phụ nữ chỉ cần 2.000 kcalo là đủ. Khi có mang phải tăng lên 2.500 kcalo, ngoài lượng prô-tê-in phải tăng lên 80g/ngày lại phải gia tăng can-xi, phốt-pho, sắt, sinh tố A để nuôi dưỡng bào thai; tim phải làm việc gấp rưỡi bình thường, gan cũng phải gia tăng hoạt động, nếu như mắc phải bệnh viêm gan thì lúc có thai là rất dễ tử vong. Trong vòng 9 tháng 10 ngày phải tạo ra 4 - 5kg xương thịt bao gồm 3 kg cho thai nhi, 1 kg cho tử cung phát triển. Muốn như vậy và để đủ sữa nuôi con, thì phải tăng thể trọng lên 12 - 14 kg kể từ khi có mang đến lúc đẻ. Theo quy luật sinh học, mẹ thiếu năng lượng, nhưng con trong bào thai vẫn được nuôi dưỡng tối đa cơ thể có được. Vì vậy, đẻ ít con mới có điều kiện nuôi dưỡng mẹ tốt trong lúc có thai.

Ðẻ thưa, đẻ ít thì có thể tránh tai biến chảy máu (do độ co tử cung giảm đi cũng như các tai biến về sản giật và tai biến của con trong lúc đẻ giảm đi). Mẹ được nuôi dưỡng tốt, con đẻ ra đủ trọng lượng 3 kg; mẹ đủ sữa thì nuôi con dễ dàng; đẻ con trọng lượng dưới 2,5kg, mẹ không đủ sữa nuôi con, dẫn đến nhiều trường hợp sinh bệnh tật...

Ðẻ ít con là cách bảo vệ thai nhi tốt nhất và như vậy cũng là một trong những cách làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới một tuổi hiệu quả nhất, là cách đầu tư chiều sâu bảo vệ tính chất sinh học ưu việt của nòi giống Việt Nam. Lý do là: Từ khi hình thành não bộ của thai nhi cho đến khi một tuổi, đã định hình các tiềm năng trí tuệ và tài năng của đứa trẻ, về sau sự nuôi dưỡng chủ yếu là tạo điều kiện cho tiềm năng đã được chương trình hóa ấy thể hiện rực rỡ hay thui chột đi.

Xã hội hóa công tác KHHGÐ

Kế hoạch hóa gia đình tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, từ đó làm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, và ngược lại, giảm tỷ lệ tử vong sẽ thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình. Thế giới đang thực hiện chương trình GOBI FFF - một chương trình bao gồm theo dõi cân nặng trẻ em mới đẻ (G), hồi phục nước bằng đường uống trong ỉa chảy trẻ em (O), khuyến khích bú sữa mẹ (B), Tiêm chủng mở rộng 6 loại vắc-xin (I), kế hoạch hóa gia đình (F), ăn phụ thêm cho trẻ em trên 4 tháng tuổi (F), và khuyến khích về giáo dục phụ nữ tham gia tích cực các nội dung trên (F).

KHHGÐ là một vấn đề có tính chất xã hội và kinh tế, riêng một mình ngành y tế không thể hoàn thành được. Khuynh hướng ở Việt Nam là y tế hóa các vấn đề kế hoạch hóa gia đình; còn khẩu hiệu của các nước là phải xã hội hóa các vấn đề bảo vệ sức khỏe, trong đó có y tế và KHHGÐ. Về thực chất đây là một hoạt động liên ngành: giáo dục, truyền thông đại chúng, văn hóa nghệ thuật kết hợp với hoạt động của các đoàn thể quần chúng phụ nữ, thanh niên, công đoàn, nông dân, hội chữ thập đỏ, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp điều hành thực hiện. Ngành y tế là ngành thực hiện dịch vụ kỹ thuật, làm nòng cốt và tham mưu chính cho cuộc vận động này.

Có thể bạn quan tâm