Bóng đá châu Âu đang nóng bỏng với cuộc chiến tranh ngôn từ giữa một bên là các thành viên của Chelsea, mà đại diện là HLV Jose Mourinho, với bên kia là UEFA. Tuy nhiên, bỏ lại những cuộc tranh cãi căng thẳng, Mourinho sắp sửa có chuyến viễn du tới Tel Aviv, nhằm góp một phần nhỏ trong chiến dịch vãn hồi hòa bình ở khu vực Trung Đông.
Theo kế hoạch, Giám đốc phục trách thể thao của chương trình hòa bình mang tên Peres Centre for Peace, Alon Beer sẽ tiếp đón Mourinho vào cuối tuần.
Cùng Porto đoạt danh hiệu vô địch châu Âu và đang giúp Chelsea bay cao tại Premiership, hơn ai hết, Mourinho là người xứng đáng làm đại sứ thiện chí trên lĩnh vực thể thao cho công cuộc vãn hồi hòa bình tại Trung Đông. Dự kiến, Mourinho sẽ cùng Phó Thủ tướng Israel, Shimon Peres dự khán giải đấu giữa 200 trẻ em của nước này và láng giềng Palestine trên SVĐ Vinter ở Ramat Gan. Ngày tiếp theo, HLV người Bồ Đào Nha sẽ có bài nói chuyện với 150 HLV bóng đá ở cả giới hạng Nhất và hạng Nhì Israel. Bên cạnh đó, cũng có tin đồn, Mourinho sẽ gặp gỡ và khích lệ ĐTQG Israel trước khi có cuộc đối đầu với Pháp trong khưôn khổ vòng loại World Cup 2006. "Đối với chúng tôi, đó là một đặc ân khi được một người như Mourinho động viên", Beer nói.
Và thứ hai tuần sau, Mourinho sẽ thăm Hội đồng lập pháp Israel – Knesset ở Jerusalem và là khách mời của ngài Collette Avital, cựu đại sứ Israel làm việc tại Bồ Đào Nha. Đó là những ngày bận rộn ở nước này - bỏ phiếu về dự thảo ngân sách và chuẩn bị tổng tuyển cử - nhưng Israel sẽ mời Mourinho gặp gỡ các thành viên trong Ủy ban chống bạo lực trong thể thao. Đây là vấn đế mà Mourinho rất thông thạo trong thời gian gần đây, bởi ông đã có những cuộc tranh luận và tỏ ra chiếm ưu thế trước UEFA. Bên cạnh đó là tranh cãi với FA về trường hợp hậu vệ Ashley Cole của Arsenal.
Theo Beer, chuyến viếng thăm Israel là điều kiện vô cùng thuận lợi để Mourinho quên đi không khí căng thẳng mà HLV này đã và đang trải qua. Có nhiều thông tin phỏng đoán, Mourinho nhận lời với Israel một phần để tránh các mũi dùi đang công kích về phía mình. Nếu vậy, chẳng khác nào Mourinho đang xưng tội. Chuyến đi của HLV Chelsea được tổ chức bởi thương nhân người Bồ Đào Nha, Antonio Moura Santos - nhà bảo trợ của một trường học bóng đá vì hòa bình dành cho những cặp song sinh và là bạn của Mourinho. "Có nhiều tin đồn trái chiếu về chuyến viếng thăm Israel của Mourinho, nhưng đối với chúng tôi, ông ấy là một soi dây nối hòa bình giữa Israel và Palestine", Beer khẳng định trên giới truyền thông. Trường học này tiếp nhận các em nhỏ tuổi từ 6 đến 13 của ca hai nước. Hiện tại, có hơn 1.200 học sinh theo học và các em nhỏ không phải chịu sự quản lý cũng như kiểm tra của chính quyền. “Ở đây, Mourinho được các em nhỏ coi như Chúa", Beer thêm vào, "Ông ấy là HLV xuất sắc nhất thế giới và mang lại nhiều mầu sắc cho bóng đá. Mourinho đến đây vì sự đồng cảm và ông ấy đã chiến thắng tất cả”.