Với yêu cầu miễn trừ, Thủ tướng Israel kỳ vọng làm chậm tiến trình truy tố của tòa án, do các nghị sĩ sẽ không được bỏ phiếu về vấn đề này cho tới sau các cuộc bầu cử, dự kiến bắt đầu ngày 2-3 tới. Ông B.Netanyahu khẳng định, yêu cầu miễn trừ trên là phù hợp luật pháp và nguyện vọng được tiếp tục phục vụ người dân.
Trước đó, cuối tháng 12-2019, ông B.Netanyahu tái đắc cử chức Chủ tịch đảng Licut cầm quyền, theo đó tiếp tục giữ chức Thủ tướng Israel cho đến cuộc bầu cử tháng 3 tới. Bất chấp các cáo buộc tham nhũng, ông B.Netanyahu cam kết dẫn dắt đảng Licut giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Áo: Thúc đẩy thiết lập liên minh cầm quyền
Ngày 1-1-2020, Chủ tịch đảng Nhân dân của Áo (OVP), cựu Thủ tướng S.Kurz thông báo đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ liên minh với đảng Xanh. Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 9-2019, OVP dẫn đầu với 37,5% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là đảng Xanh với 13,9% số phiếu ủng hộ. Dù không tiết lộ chi tiết thỏa thuận, song ông S.Kurz đề cập vấn đề bảo vệ khí hậu và biên giới, giảm bớt gánh nặng thuế và cải thiện hệ thống thuế.
Việc đạt được thỏa thuận giữa hai chính đảng hàng đầu này giúp bảo đảm để cựu Thủ tướng S.Kurz quay lại nắm quyền, đồng thời mở đường cho đảng Xanh theo đường lối cánh tả lần đầu tham gia chính phủ Áo. Theo thỏa thuận, các đại diện đảng Xanh có thể nắm giữ vị trí phó thủ tướng và quyền kiểm soát bốn trong tổng số 15 bộ của chính phủ mới.
Ấn Độ: Phát triển quan hệ láng giềng thân thiện
Ngày 1-1, trong các cuộc điện đàm chúc mừng Năm mới, Thủ tướng Ấn Độ N.Modi đã gửi lời chúc mừng Năm mới đến lãnh đạo của năm quốc gia láng giềng gồm Buhtan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh và Nepal. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng N.Modi khẳng định cam kết của Ấn Độ về "Chính sách Láng giềng trước tiên", cũng như tầm nhìn về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và tiến bộ chung đối với tất cả những người bạn và đối tác của Ấn Độ trong khu vực.
* Cùng ngày, hãng thông tấn PTI cho biết, giới chức an ninh New Delhi đã phát triển chiến lược trừng phạt kiên quyết để trừng trị khủng bố xuyên biên giới. Theo đó, nhiều lựa chọn đã được Ấn Độ thảo luận nhằm đối phó bất kỳ cuộc tiến công khủng bố nào được Pakistan tài trợ hoặc hậu thuẫn. Tân Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, tướng M.Naravane khẳng định, Ấn Độ có quyền tiến công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố nếu Pakistan không ngăn chặn các hoạt động khủng bố.
Thái-lan: Đối phó nguy cơ hạn hán
Nhà chức trách Thái-lan ngày 1-1 đã yêu cầu 31 tỉnh trong tổng số 77 tỉnh và khu vực hành chính của cả nước chuẩn bị đối phó tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong năm 2020. Cơ quan quản lý các nhà máy nước cấp tỉnh của Thái-lan cảnh báo rằng, hạn hán có thể ảnh hưởng tới 61 cơ sở sản xuất nước bao phủ 82 huyện thuộc 31 tỉnh của nước này. Theo PWA, các nhà máy nước trên đã bắt đầu đào thêm giếng để khai thác nước ngầm.
Cục Thủy lợi Hoàng gia đang hỗ trợ các nỗ lực đào 542 giếng nước với sự phối hợp của quân đội và Cục Tài nguyên nước ngầm. PWA đã yêu cầu các cộng đồng địa phương hợp tác trong việc giảm sử dụng nước tại các hộ gia đình, coi đây là một biện pháp bổ sung cho những biện pháp của nhà nước nhằm giảm tiêu thụ nước. Tháng 12-2019, Thái-lan đã tuyên bố tình trạng hạn hán tại 11 tỉnh.